AFC Champions League: CLB Hà Nội sẽ tạo bất ngờ tại Pohang

27/11/2023 05:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đang có phong độ cao sau 2 trận thắng liên tiếp, CLB Hà Nội có thể sẽ tạo ra bất ngờ trước đội chủ nhà Pohang Steelers tại AFC Champions League.

CLB Hà Nội đang dần lấy lại phong độ bằng hai trận thắng cách biệt tối thiểu trước Vũ Hán và B.Bình Dương. Đây là cơ sở lớn để người hâm mộ đội bóng Thủ đô tin vào việc đoàn quân áo tím có thể gây ra bất ngờ trên sân Pohang Steelers tại AFC Champions League.

Sự trở lại của CLB Hà Nội có đóng góp rất lớn từ hàng thủ. Bộ tứ vệ với những Thành Chung, Văn Nam, Xuân Mạnh và Văn Xuân luôn bọc lót kịp thời cho thủ thành Bùi Tấn Trường. "Người gác đền" sinh năm 1986 cũng đang thể hiện rất tốt bằng một số pha cứu thua xuất thần.

Ở khu vực giữa sân, dù chưa thực sự được đánh giá cao nhưng Brandon Wilson đang làm khá ổn vai trò một tiền vệ đánh chặn. Cầu thủ mang 2 quốc tịch Australia và Botswana di chuyển, chạy chỗ, theo kèm không biết mệt mỏi trong mỗi trận đấu. Theo trang chủ CLB Hà Nội, Wilson có liên tiếp 2 trận đấu di chuyển trên 12km/ trận. Con số về quãng đường di chuyển của tiền vệ sinh năm 1997 luôn "vô đối" so với các đồng đội tại CLB. Nếu tiếp tục thể hiện ấn tượng trong trận đấu gặp Pohang Steelers, Wilson sẽ là mấu chốt để đại diện Thủ đô khoá chặt ngòi nổ Zeca.

Trên hàng công, Phạm Tuấn Hải đang trở thành "hơi thở" của CLB Hà Nội với 3 bàn thắng sau 2 trận liên tiếp. Cầu thủ người Hà Nam ghi 3 bàn thắng theo 3 phong cách khác nhau và đang dần hoàn thiện hơn nữa bộ kỹ năng của mình. Nếu tiếp tục toả sáng, Tuấn Hải sẽ là cái tên đáng để kỳ vọng trong cuộc hành quân tới Pohang.

Trong khi đó, đội chủ nhà Pohang Steeler đang rất hưng phấn với chức vô địch Cúp quốc gia Hàn Quốc. Tại giải quốc nội (K-League), đội chủ sân Pohang Steel Yard cũng vừa có chiến thắng cách biệt 1-0 trước Daegu.

AFC Champions League 2023/24: CLB Hà Nội sẽ tạo bất ngờ tại Pohang? - Ảnh 1.

CLB Hà Nội rất cần Tuấn Hải (áo trắng) tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn khi gặp lại Pohang Steelers (áo sẫm). Ảnh: Minh Dân

Dù vậy, CLB Hà Nội vẫn có cơ hội để tạo ra bất ngờ tại Pohang. Sở dĩ nói vậy bởi, đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Kim Gi Dong không còn quá nhiều động lực cho AFC Champions League. Đại diện bóng đá Hàn Quốc độc tôn ngôi đầu bảng với 12 điểm và đã chắc chắn 1 suất lọt vào vòng knock-out.

Bên cạnh đó, ở giải quốc nội Hàn Quốc, Pohang đã không thể cạnh tranh chức vô địch với Ulsan Hyundai. Chiếc Cúp danh giá đã ngã ngũ với khoảng cách 10 điểm khi giải đấu chỉ còn 1 vòng duy nhất.

Ở 3 trận đấu gần đây, HLV Kim Gi Dong đã bắt đầu tung vào sân nhiều cầu thủ lão tướng và nhiều tài năng trẻ để học hỏi. Điển hình nhất, ở trận thắng Daegu, ông Kim cất gần như toàn bộ ngoại binh và chỉ cho ra sân với 1 "sát thủ" duy nhất là Zeca. Thay vào đó, ông Kim tung vào những cầu thủ trẻ sinh năm 2002, 2003 như Yun Sang Hong, Kang Hyeon Je, Kim Jun Ho, Yoon Jae Woon, Cho Jae Hun…. Ở một trận đấu vốn không còn quá quan trọng về kết quả khi gặp CLB Hà Nội, rất có thể ông Kim sẽ tiếp tục trao cơ hội để các tài năng trẻ thêm cơ hội, học hỏi, cọ xát.

Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết, Pohang Steelers vẫn là tập thể kết hợp giữa một số cầu thủ lớn tuổi dìu dắt các tài năng trẻ. Vì vậy, CLB Hà Nội có thể tạo ra bất ngờ trước đại diện Hàn Quốc hay không còn dựa rất nhiều vào khả năng toả sáng của một số cá nhân như Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Quyết hay Thành Chung.

Thế trận phòng ngự phản công có thể sẽ được đại diện Thủ đô áp dụng để tận dụng tốc độ từ Tuấn Hải. Dẫu vậy, trước khi nghĩ đến việc ghi bàn thắng, CLB Hà Nội cũng cần phong toả tốt mũi nhọn nguy hiểm mang tên Zeca của Pohang Steelers. 


Nhật Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm