Abramovich chỉ là chủ sở hữu nước ngoài giàu thứ 3 ở Premier League

14/03/2022 10:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Tỷ phú người Nga, Roman Abramovich chỉ là chủ sở hữu nước ngoài giàu thứ 3 tại Ngoại hạng Anh.

Tuchel khiến MU buồn khi lên tiếng về tương lai ở Chelsea

Tuchel khiến MU buồn khi lên tiếng về tương lai ở Chelsea

HLV Thomas Tuchel đã lên tiếng tuyên bố cam kết với Chelsea, ít nhất cho đến cuối mùa giải 2021-22.

Theo thống kê mới nhất của tờ The Sun (Anh), Roman Abramovich chỉ là chủ sở hữu nước ngoài giàu thứ 3 tại Ngoại hạng Anh. Vị tỷ phú người Nga có tài sản trị giá 9 tỷ bảng.

Tuy nhiên gần đây, chính phủ Anh ban hành lệnh trừng phạt với ông Roman Abramovich kèm theo một loạt các hạn chế với “The Blues” bao gồm: cấm ký hợp đồng với cầu thủ, cấm bán vé trận đấu và hàng hóa liên quan. Lý do của lệnh trừng phạt này là bởi mối quan hệ giữa ông Abramovich với Tổng thống Putin, sau căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraina.

Chú thích ảnh
Roman Abramovich chỉ là chủ sở hữu nước ngoài giàu thứ 3 tại Ngoại hạng Anh

Abramovich từng là chủ sở nước ngoài hữu giàu có nhất tại Ngoại hạng Anh sau khi ông mua Chelsea vào năm 2003. Nhưng khi Sheikh Mansour, một thành viên hoàng gia Abu Dhabi, tiếp quản Man City vào năm 2008, tỷ phú người Nga đã bị đẩy xuống vị trí thứ 2. Sheikh Mansour có khối tài sản trị giá tới 15 tỷ bảng.

Song ở mùa giải này đã xuất hiện chủ sở hữu còn giàu có hơn cả Sheikh Mansour, đó là Quỹ đầu tư công Saudi Arabia. Vào tháng 10/2021, Mike Ashley đã bán Newcastle với giá 300 triệu bảng. Sau khi tiếp quản CLB, Quỹ đầu tư công Saudi Arabia trở thành chủ sở hữu giàu có nhất tại Ngoại hạng Anh cũng như bóng đá thế giới.

Chú thích ảnh
Các chủ sở hữu nước ngoài giàu có nhất ở Ngoại hạng Anh

Quỹ đầu tư công Saudi Arabia có tài sản trị giá 320 tỷ bảng, với cổ phần trong các công ty khác nhau, từ SoftBank đến Boeing, Facebook và Uber.

Chelsea 1-0 Newcastle: Đây mới là chiến thắng trước khi chờ tương lai

Chelsea 1-0 Newcastle: Đây mới là chiến thắng trước khi chờ tương lai

Trong lúc tình hình thượng tầng vẫn chưa có gì sáng sủa, Chelsea của Tuchel vẫn nối dài chiến thắng nhờ dấu ấn của Kai Havertz. Mỗi chiến thắng lúc này không chỉ cho hiện tại, mà còn gửi đến hy vọng cho tương lai.

Chủ sở hữu của Arsenal, công ty Kroenke Sports & Entertainment, có khối tài sản trị giá 8 tỷ bảng. Trong khi đó, chủ sở hữu CLB Aston Villa (Nassef Sawiris và Wes Edens) và Wolves (tập đoàn Fosun International) có khối tài sản là 7 tỷ bảng.

Những chủ sở hữu người Thái của Leicester có tài sản trị giá 6 tỷ bảng, trong khi chủ sở hữu của Andrea Radrizzani (Andrea Radrizzani) và Liverpool (tập đoàn thể thao Fenway) có tài sản là 3 tỷ bảng.

Chủ sở hữu của Everton, Farhad Moshiri có tài sản trị giá 3 tỷ bảng. Gino Pozzo, chủ sở hữu của CLB Watford, có khối tài sản trị giá 90 triệu bảng. Trong khi đó, báo chí xứ Sương mù chưa thể xác định được mức độ giàu có của các chủ sở hữu CLB Southampton và Burnley.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm