57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam'

02/03/2024 11:05 GMT+7 | Văn hoá

Với những bộ sưu tập của hơn 50 NTK đã cùng NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam tạo nên một đêm khai mạc "Tuần lễ áo dài Việt Nam" đầy màu sắc.

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 1.

Chương trình áo dài nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam” nhằm hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” được tổ chức bởi Trung Ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam kết hợp cùng CLB Áo Dài Việt Nam và SVF HOLDING đã diễn ra thành công mãn nhãn vào ngày 29/2 tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, bà Hà Thị Nga cùng Đại sứ, Phu nhân Đại sứ các nước, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam và các nhà thiết kế áo dài

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 3.

Trong chương trình lần này, show diễn không đơn thuần là một sàn catwalk, chương trình sẽ là một câu chuyện về tà áo dài Việt Nam với tổng hòa các loại hình nghệ thuật từ thời trang, ca, múa, nhạc, cùng những hiệu ứng sân khấu âm thanh, ánh sáng đặc biệt

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 4.

Nhiều tiết mục được trình diễn để lại ấn tượng đối với khán giả khi áo dài được tôn vinh và ứng dụng

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 5.

Mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới… thông qua hình ảnh thanh lịch, duyên dáng của Áo dài Việt

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 6.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam nhận hoa chúc mừng tại sự kiện

Đây là chương trình khai mạc tuần lễ áo dài đầu tiên được Trung Ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam phối hợp cùng NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam tổ chức sau nhiều năm phát động. 50 nhà thiết kế trong tổng số gần 10 nghìn học viên trưởng thành từ chương trình "Cắt may và thiết kế áo dài" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam - Đại diện học viện SVF Academy tố chức đã trình diễn ấn tượng tại Chương trình nghệ thuật "Hương Sắc Áo Dài Việt" đã tỏa sáng tại sự kiện.

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 7.

Các vị quan khách đã thực sự bất ngờ trước những bộ sưu tập của 57 nhà thiết kế xuất sắc đến từ 3 miền Bắc – Trung - Nam, bộ sưu tập là thành quả và đã cho thấy sự tự tin, trưởng thành từ chương trình "Cắt may và thiết kế áo dài". Qua đó, chính những bộ sưu tập này là minh chứng cho kỹ năng truyền dạy sinh động, bài học kinh nghiệm thiết kế bằng trực quan sinh động của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã liên tục chắp cánh cho ước mơ của chị em phụ nữ với mong muốn quảng bá áo dài Việt.

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 8.

Cùng chiêm ngưỡng bản hòa ca của câu chuyện áo dài được NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam với vai trò là người thầy truyền dạy kiến thức, kinh nghiệm, giá trị để tạo nên một thế hệ nhà thiết kế áo dài viết tiếp câu chuyện quảng bá áo dài rực rỡ:

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 9.

Cao Văn Minh - BST Tâm Sen

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 10.

NTK Phạm Thị Ngọc Thúy - BST Liên Hoa

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 11.

NTK Trần Bích Vân - BST Khúc Giao Mùa

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 12.

Tạ Thúy - BST Uyên Ương

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 13.

Thoa Vũ - BST Quốc Hoa

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 14.

Những BST được trình diễn tại chương trình lấy cảm hứng sáng tạo: từ các di sản nổi tiếng, những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của đất nước Việt Nam; từ quốc kỳ các quốc gia và những dấu ấn ngoại giao đặc biệt giữa Việt Nam - Thế giới như một minh chứng giá trị mà Hội Phụ Nữ và NTK mang lại cho hội viên hội, phụ nữ.

Thông qua BST mọi người như nhìn thấy được kỹ năng truyền dạy sinh động và "bài học kinh nghiệm thiết kế" thiết thực của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam liên tục "chắp cánh" và "nâng đỡ" thành công cho đa số chị em phụ nữ. Đây là lời cảm ơn thiết thực nhất mà các hội viên hội phụ nữ gửi đến Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam và NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 15.

Với quy mô chương trình hoành tráng, ngoài hơn 50 nhà thiết kế trình diễn còn có sự xuất hiện của gần 200 nghệ sĩ, người mẫu, vũ công tham gia ca múa nhạc kịch. v.v chương trình 'Hương Sắc Áo Dài Việt' hưởng ứng 'Tuần Lễ Áo Dài Việt Nam' đã gây ấn tượng là một chương trình không chỉ tầm cỡ trong nước mà có có ý nghĩa "ngoại giao văn hóa". Đặc biệt, còn có phần trình diễn của các Phu nhân Đại sứ quốc tế như Mỹ, Armenia, Maroc, Cộng Hòa Séc, Indonesia ... tham gia trình diễn. Sự kiện quy tụ, đông đảo những khách mời chính khách, và hơn 50 đại sứ, các cơ quan tổ chức trong nước và quốc tế v.v

Trong chương 3 Tinh hoa áo dài Việt trình diễn 2 bộ sưu tập áo dài: "Áo dài di sản 5 nước" do các Phu nhân đại sứ quốc tế tại Việt Nam trình diễn: Phu nhân Đại sứ Armenia: Bà Valia Kazhoyan Di sản "Khachkars Scruptures", Phu nhân Đại sứ Cộng Hoà Séc: Bà Indira Gumarova - Di sản "Slavic Ceramics", Phu nhân Đại sứ Maroc: Bà Ouafae Sehhar "Chefchaouen -di sản The Blue City", Phu nhân Đại sứ Indonesia: Bà Kristien Abdi Di sản "The moon Orchid of Reog", Phu nhân Đại sứ Hoa Kỳ: Bà Suzuko Knapper - Di sản "Tribal Sovereignty". Tiết mục trình diễn là điểm nhấn và nhận được nhiều sự khen ngợi từ phía khán giả.

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 17.

57 NTK trình diễn tại đêm “Hương sắc Việt Nam” đã khiến show diễn thời trang nghệ thuật khởi động Tuần lễ áo dài Việt Nam mang ý nghĩa lan tỏa

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 18.

57 nhà thiết kế lần đầu trình diễn trên sàn runway nhận được nhiều lời khen từ khán giả về sự tự tin và thần thái chuyên nghiệp

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 19.

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 20.

Sự kết hợp của nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, trống, sáo.. v.v, cùng với áo dài, múa đương đại đem đến yếu tố nghệ thuật trình diễn mãn nhãn cho chương trình

57 Nhà thiết kế và những miền di sản tại đêm 'Hương sắc Việt Nam' - Ảnh 21.

“Mỗi tiết mục trình diễn trong chương trình đã mang tới những câu chuyện sinh động, ý nghĩa tôn vinh, ngợi ca văn hoá truyền thống Việt; Vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Việt” - Tổng đạo diễn Quang Tú và đạo diễn Bảo Ngọc đã góp phần làm nên thành công của chương trình

Bài: Phương Minh - Ảnh: Kim Kê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm