Tại sao tuyển Pháp không thể vô địch World Cup?

10/06/2014 14:31 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Những kết quả giao hữu ấn tượng gần đây của đội tuyển Pháp là chưa đủ để thầy trò HLV Didier Deschamps có thể trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2014.

Tất cả đều phải thừa nhận đội tuyển Pháp đang là cái tên được nói nhiều nhất ở thời điểm hiện tại, khi họ đã có quá trình chuẩn bị thuận lợi.

Đoàn quân của HLV Deschamps đang sở hữu những cầu thủ chất lượng, tuy nhiên họ lại không có những ngôi sao đúng nghĩa. Đội hình của tuyển Pháp có vẻ chỉ hợp với mục tiêu có mặt ở vòng tứ kết, và xét về trình độ, Pháp có vẻ ngang tầm với đội tuyển Anh.

Sự vắng mặt của Franck Ribery rõ ràng là một mất mát đáng kể. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được cảm nhận khi đội tuyển Pháp giành quyền góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Đó là thời điểm những trận cầu lớn cần các ngôi sao, mà Ribery chính là chìa khóa để HLV Deschamps hy vọng với khả năng hoạt động không biết mệt mỏi.

Hàng công mạnh cũng là nhân tố quan trọng ở World Cup. Đội tuyển Pháp vào lúc này chưa có một cầu thủ nào đủ khả năng chơi tốt trong 6-7 trận.

Việc đoàn quân của Deschamps có đủ sự tập trung và quyết tâm hướng tới chức vô địch World Cup cũng là một dấu hỏi. Chiến thắng 8-0 trước Jamaica có vẻ không nói lên nhiều điều.

Đội tuyển Pháp vào lúc này có không ít những cầu thủ trẻ tài năng như Paul Pogba hay Raphael Varane. Tuy nhiên, khi Ribery không thể góp mặt, thì Karim Benzema là cầu thủ đẳng cấp duy nhất trong đội hình của HLV Deschamps.


Khó có hy vọng Pháp vô địch, với chỉ mình Benzema là ngôi sao.

Antoine Griezmann được cho là cái tên sẽ bù đắp khoảng trống mà Ribery để lại. Anh vừa trải qua mùa giải như ý với Real Sociedad, và hiện đang đạt phong độ tốt cùng khả năng làm bàn không đến nỗi nào. Tuy nhiên, Griezmann chưa bao giờ và sẽ rất khó đạt đến đẳng cấp của Ribery.

Việc nằm cùng bảng với Ecuador, Honduras và Thụy Sĩ sẽ giúp Pháp có cơ hội vượt qua vòng bảng một cách nhẹ nhàng. Nếu dẫn đầu bảng, Pháp có thể gặp một trong ba đội nhì bảng F: Iran, Nigeria hoặc Bosnia. Nhìn chung, con đường để thầy trò Deschamps đến với tứ kết là rất rộng mở, và sẽ là điều thất vọng nếu họ không thể bước tới giai đoạn đó. Khả năng để Pháp đi sâu hơn thì vẫn còn là điều để ngỏ.

Tuy vậy, trong trường hợp kịch bản xấu nhất xảy ra, Pháp không vượt qua vòng bảng, thì sẽ lại có một câu chuyện hậu trường nào đó bị rò rỉ.

Cách đây bốn năm ở Nam Phi, các cầu thủ Pháp đã tiến hành đình công ngay trước khi bị loại khỏi vòng bảng. Những tranh cãi xảy ra thường xuyên ở đội tuyển Pháp. Năm 2010 đó là vụ việc ở đồi Knysna, và năm nay đến câu chuyện Samir Nasri bị loại. Tuy nhiên, tình thế của Deschamps vào lúc này đã rất khác.

Deschamps đang làm rất tốt trong việc đưa đội hình về cùng một hướng. Ông cần tiếp tục làm điều đó để các cầu thủ chấp nhận vị thế của mình, dù có phải ngồi dự bị. Đó là lý do Nasri không có trong danh sách 23 người cuối cùng.

Một vài cầu thủ cá tính có thể gây ra những rắc rối và chia rẽ trong lòng đội bóng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ muốn gắn kết tinh thần thì đội bóng phải tìm ra được chiến thắng.

Hai trận tranh vé vớt với Ukraine đã chỉ ra những bộ mặt của đội tuyển Pháp: tệ hại, thiếu động lực ở trận lượt đi, cá tính và khát khao ở trận lượt về.

Với đội tuyển Pháp, mọi thứ đều có thể xảy ra. Họ đã từng vô địch World Cup 1998 trên sân nhà, bị loại từ vòng bảng năm 2002, lọt vào chung kết 2006, bị loại vòng bảng năm 2010. Vậy nên World Cup này có thể Pháp sẽ đạt thành tích tốt chăng?

H.Đức

Theo Yahoo


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm