3 sự thật thú vị về MU trước thềm trận 'Super Sunday', Liverpool liệu có chùn bước?

17/03/2024 15:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tối Chủ nhật tuần này (17/3), bóng đá Anh sẽ chứng kiến một trận đại chiến hấp dẫn khi MU tiếp đón Liverpool đến sân Old Trafford ở tứ kết FA Cup.

3 sự thật thú vị về MU trước thềm đại chiến Liverpool

MU sẽ đối đầu với Liverpool vào tối nay tại tứ kết FA Cup mùa giải 2023/2024. Trước khi vào đến vòng này, MU đã gặp chút khó khăn ở vòng 1/8 khi phải rất vất vả mới có thể đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 1-0.

Ngược lại, Liverpool đã thi đấu rất thoải mái ở vòng đấu trước. Họ đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 trước Southampton.

Sau đây là 3 sự thật vì tình trạng hiện tại của MU. Những điều này có thể khiến Liverpool phải chùn bước ở trận đấu tới.

MU được nghỉ ngơi nhiều hơn

Đội hình MU có thể chơi thoải mái hơn trong trận đấu này. Bởi "Quỷ đỏ" có thời gian nghỉ dài hơn Liverpool.

Trận đấu cuối cùng của MU diễn ra vào ngày 9/3/2023. Khi đó, đội bóng của Erik ten Hag gặp Everton trong trận đấu tại Premier League.

Trong khi đó Liverpool vừa mới thi đấu vào rạng sáng Thứ Sáu (15/3/2024). The Kop gặp Sparta Praha ở vòng 16 đội Europa League.

3 sự thật thú vị về MU trước thềm trận 'Super Sunday', Liverpool liệu có chùn bước? - Ảnh 2.

MU sẽ có thể lực sung mãn hơn Liverpool trước thềm đại chiến

Đoàn quân của Ten Hag đang hồi sinh

MU đã phải chịu thất bại 1-3 trước đối thủ cùng thành phố là Man City vào đầu tháng 3. Trận thua đó khá đau đớn, đặc biệt là sau khi chứng kiến Man City áp đảo xuyên suốt trận đấu.

Tuy nhiên, MU đã kịp phục hồi sau thất bại đó. Marcus Rashford và các đồng đội đã giành chiến thắng 2-0 trước Everton.

Sự hồi sinh này chắc chắn có thể là hồi chuông cảnh báo nguy hiểm cho Liverpool. Hơn nữa, MU sẽ nhận được sự ủng hộ tối đa từ các CĐV trên sân nhà Old Trafford.

3 sự thật thú vị về MU trước thềm trận 'Super Sunday', Liverpool liệu có chùn bước? - Ảnh 3.

Dàn sao MU đang có tâm lý khá thoải mái

Các trụ cột đã trở lại

Dù không phải tất cả nhưng một số trụ cột quan trọng của MU đã trở lại sau chấn thương. Một trong những sự bổ sung quan trọng nhất là sự trở lại của tiền đạo Rasmus Hojlund.

Tiền đạo trẻ đến từ Đan Mạch đang tạm thời là vua phá lưới của MU mùa này. Rasmus Hojlund cho đến nay đã ghi 13 bàn và có 2 pha kiến tạo cho "Quỷ đỏ" trên mọi đấu trường.

Rasmus Hojlund rõ ràng sẽ là mối đe dọa chính đối khung thành của Liverpool. Anh có thể đưa MU đến với chiến thắng ở trận đấu tới.

3 sự thật thú vị về MU trước thềm trận 'Super Sunday', Liverpool liệu có chùn bước? - Ảnh 4.

Sự trở lại của Hojlund mang đến cho MU hy vọng lớn

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm