3 ngôi sao tấn công của MU bị chỉ trích, có nguy cơ bị tống khứ khỏi Old Trafford

27/02/2024 07:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

Rashford, Bruno Fernandes và Antony là những ngôi sao MU bị chỉ trích vì lười biếng và chơi không đạt yêu cầu. Họ có nguy cơ phải rời Old Trafford.

3 ngôi sao có nguy cơ phải rời MU

Cựu cầu thủ chạy cánh của Arsenal Perry Groves cho rằng MU hiện tại là một tập thể "mục ruỗng" và Bruno Fernandes cùng Marcus Rashford là những ngôi sao lười biếng, cần phải bị tống khứ.

Sau 2/3 chặng đường của giải Ngoại hạng mùa này, MU đang xếp hạng 6, kém Aston Villa hạng 4 tới 8 điểm. Mới nhất, Quỷ Đỏ vừa để thua Fulham.

Perry Groves cho rằng Erik ten Hag đang bơi ngược dòng. "Bruno và Rashford là vấn đề của MU. Họ lười biếng", Groves nói.

Từ đầu mùa đến nay Rashford đã chơi 31 trận nhưng mới ghi được 5 bàn thắng trong khi Bruno có 7 bàn. Theo Perry Groves, Bruno Fernandes không thể là thủ quân MU lâu dài.

Rashford và Bruno Fernandes bị chỉ trích là lười biếng, cần phải bị tống khứ khỏi MU

Rashford và Bruno Fernandes bị chỉ trích là lười biếng, cần phải bị tống khứ khỏi MU

Cũng liên quan tới MU, một ngôi sao khác có thể phải rời Old Trafford là Antony. MU đã phải chi tới 86 triệu bảng để mua cầu thủ này từ Ajax cách nay 18 tháng nhưng giờ dù họ muốn bán lại Antony bằng nửa giá đó cũng khó.

Dù biết là lỗ nặng nếu bán Antony nhưng MU sẵn sàng đẩy anh này khỏi Old Trafford vì những màn trình diễn gây thất vọng lớn.

Antony chỉ đá chính 1 trong 8 trận gần nhất của MU. Đó là trận đấu với Newport County ở cúp FA. Ở trận gặp Fulham mới rồi cầu thủ chạy cánh 24 tuổi lại phải đá dự bị.

Antony gây thất vọng lớn, không xứng đáng với số tiền 86 triệu bảng MU đã bỏ ra để chiêu mộ từ Ajax Hè 2022

Antony gây thất vọng lớn, không xứng đáng với số tiền 86 triệu bảng MU đã bỏ ra để chiêu mộ từ Ajax Hè 2022

Antony đã chơi 20 trận cho MU ở giải Ngoại hạng mùa này nhưng không ghi bàn, cũng không kiến tạo. Đây là thống kê khiến các ông chủ mới của MU cảm thấy không hài lòng.

Erik ten Hag là người đích thân chiêu mộ Antony từ Ajax vào Hè 2022 và đến giờ vẫn bảo vệ học trò của mình. HLV người Hà Lan vẫn tin Antony có thể hồi sinh sự nghiệp ở nước Anh.

Nhưng tháng trước Ten Hag phải thừa nhận Antony bị ảnh hưởng tâm lí bởi những cáo buộc về bạo lực gia đình, điều mà cầu thủ này luôn phủ nhận.

Tuy nhiên ở trận gần nhất gặp Fulham, chính Ten Hag quyết định Antony đá dự bị và xếp sau các lựa chọn nhân sự khác của ông như Alejandro Garnacho, Forson và Diallo.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm