23h30 ngày 8/8, Chelsea – Swansea: Nguồn cảm hứng ngôi vương từ Terry

08/08/2015 13:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Vô địch Premier League đã khó, bảo vệ nó còn khó gấp bội. Hành trình bảo vệ ngai vàng của thầy trò Jose Mourinho sẽ bắt đầu với cuộc tiếp đón Swansea đêm nay.

Nếu cần tìm một nguồn cảm hứng nào đó để Mourinho cùng các học trò hướng tới ngôi vương, thì không nói đâu xa, hãy hướng đến thủ quân của đội bóng áo xanh, John Terry.

Không ai thay thế được Terry ở hiện tại

Mối quan hệ giữa Mourinho và Terry trong nhiệm kỳ đầu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha ở sân Stamford Bridge đã diễn ra khá êm thấm, cho đến những ngày cuối cùng, khi Terry được cho là người có tác động tới việc Mourinho phải rời Chelsea vào tháng 9/2007.

Khi trở lại Chelsea trong nhiệm kỳ hai vào mùa hè năm 2013, Mourinho thừa nhận ông từng nghĩ Terry sẽ không thể ở lại Chelsea sau hai năm tệ hại dưới các triều đại Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo và Rafael Benitez. Đáp lại, thủ quân của đội bóng áo xanh đã trở lại mạnh mẽ như để chứng minh rằng anh xứng đáng có một vị trí chính thức.

Hơn thế, màn trình diễn của Terry từ đầu nhiệm kỳ hai của Mourinho đến giờ chứng minh anh tiếp tục là người không thể thay thế ở sân Stamford Bridge. Terry góp phần không nhỏ vào chức vô địch Premier League của Chelsea mùa trước khi đã ra sân không thiếu một phút nào. Mourinho đã phải tuyên bố rằng đóng góp của hậu vệ 34 tuổi này là “sự kì diệu của bóng đá”.

Dù vậy, ông cũng dần dần phải nghĩ tới những giải pháp kế thừa Terry trong dài hạn, khi mà thủ quân của Chelsea sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng 12 tới. Đó là lý do vì sao nhà ĐKVĐ Premier League lại theo đuổi trung vệ John Stones của Everton trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Cách chơi của Terry cho thấy anh vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm một thời gian nữa, ít nhất khoảng 2 năm. Thay vì phải chơi với hàng thủ dâng cao như ở thời kỳ của Villas-Boas, Terry được trả về đúng vị trí để có thể phát huy hết phẩm chất của một trung vệ vốn đang ngày càng thưa thớt trong bóng đá hiện đại. Khả năng tắc bóng, đọc trận đấu, chỉ huy hàng thủ của anh vẫn chưa hề mất đi theo năm tháng.


Người truyền lửa ở Stamford Bridge

Ngoài những phẩm chất chuyên môn, ngọn lửa chiến đấu của Terry là điều không cần bàn cãi. Mourinho thừa nhận: “Ở tuổi này (của Terry), thật khó để đưa ra một dự đoán nào. Ở Chelsea, với những cầu thủ trên 30 tuổi, họ chỉ được trao hợp đồng từng năm một. Nếu họ không chấp nhận thử thách ấy, chúng tôi không cần họ. Terry, ngược lại, chấp nhận điều đó. Điều ấy đảm bảo rằng ngọn lửa chiến đấu vẫn ở trong lòng cậu ấy, và bản hợp đồng hiện tại sẽ không phải là bản hợp đồng cuối cùng của cậu ấy với Chelsea”.

Có thể Terry không được lòng những cổ động viên trung lập vì nhiều lý do khác nhau, phần lớn đến từ những hành vi gây tranh cãi của anh trong quá khứ. Mặt khác, không ai phủ nhận rằng Terry có sự bền bỉ đáng kinh ngạc trên sân, điều cần thiết để một đội bóng có thể giành được vinh quang liên tục. Giống như Ryan Giggs hay Gary Neville của Man United, anh góp phần tạo ra một sự cạnh tranh cần thiết với các tân binh.

Ngọn lửa chiến đấu cũng là điều cần thiết với các cầu thủ khác của Chelsea ở thời điểm hiện tại. Đội hình của đội bóng áo xanh không có nhiều khác biệt so với mùa trước, nên tâm lý thỏa mãn sau những vinh quang là điều khó tránh khỏi. Sự thúc giục, tư chất thủ lĩnh của Terry sẽ góp phần giúp thầy trò Mourinho vừa bảo vệ những gì mình đã đạt được, đồng thời hướng tới những bước tiến mạnh mẽ hơn ở đấu trường châu Âu.

Hành trình giữ ngọn lửa của Terry và các đồng đội sẽ thuận lợi hơn nếu họ giành được 3 điểm trên sân nhà trước Swansea.

Dự đoán: 2-0

23 Trong 23 mùa giải ở Premier League, các đội ĐKVĐ chưa hề thua ở trận đấu đầu tiên trong mùa giải mới (thắng 20, hòa 3).

5 Diego Costa là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới Swansea, với 5 pha lập công, dù chỉ chơi đúng 2 trận với đội bóng này.

174 Dưới thời Mourinho, Terry đã ra sân trọn vẹn 90 phút trong 174 lần, và Mourinho chưa hề rút Terry ra khỏi sân một lần nào.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm