23h30, 22/03, Bayern Munich - Gladbach: Robben & Lahm trở lại, Bayern nuôi mộng 'ăn ba'

22/03/2015 07:49 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đang đặt kỳ vọng kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của họ lên con số 7 trên tất cả các mặt trận trong cuộc đón tiếp Borussia M’Gladbach trên sân Allianz hôm nay.

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã khởi đầu năm 2015 không thực sự tốt với trận thua bất ngờ trước Wolfsburg và để Schalke 04 cầm hòa. Nhưng cũng kể từ đó tới nay, họ toàn thắng. Một suất dự tứ kết Champions League sau 2 lượt đấu với tổng tỷ số 7-0 trước Shakhtar Donetsk, một tấm vé tứ kết khác tại giải quốc gia với chiến thắng 2-0 trước Eintracht Braunschweig và giờ là 11 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Wolfsburg trên BXH Bundesliga. Hẳn nhiên, Pep và các học trò của mình đang chờ đợi một cú ăn 3 kể từ năm 2012.

Tuy nhiên, Gladbach không phải một đối thủ dễ chơi. Họ vẫn đang là một trong 3 đội bóng mà Bayern không thể phá thủng lưới mùa này. Dù sở hữu nguồn lực tương đối hạn chế nhưng đoàn quân của HLV Lucien Favre lại đang là đội bóng có hàng thủ tốt thứ 2 Bundesliga với việc mới chỉ để thủng lưới 20 bàn. Và hơn thế nữa, Gladbach đang khát một suất dự Champions League khi mới bị loại khỏi vòng 1/32 Europa League.

Về lý thuyết thì là thế. Nhưng có mấy đội làm khách ở Allianz Arena mà ra về “lành lặn”. Họ vẫn bất bại ở sân nhà trên mọi mặt trận. Riêng tại Bundesliga, sau 12 trận đã đấu tại thánh địa của mình, Bayern thắng tới 11 và chỉ hòa 1. Dù sao, ông Favre vẫn có cơ sở khi tự tin rằng: “Chúng tôi không sợ Bayern. Chúng tôi cũng là một đội bóng tốt và đã chứng minh cho khán giả thấy điều ấy trong suốt mùa giải. Nếu giữ được phong độ, việc có điểm tại Munich là điều không có gì khó khăn”. Bởi trong 8 trận gần đây tại Bundesliga, Gladbach cũng mới chỉ để thua 1 trận.

Bayern sẽ đón chào sự trở lại Arjen Robben đã hồi phục chấn thương. Nếu cầu thủ người Hà Lan đá chính, Thomas Mueller sẽ có nhiều khoảng trống hơn ở trung tuyến đằng sau Robert Lewandowski. Bên cánh trái, Franck Ribery cũng có khả năng sẽ kịp bình phục. Nhưng ngay cả khi không có anh thì Mario Goetze vẫn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Gladbach là một đội bóng khó lường, bởi vậy rất có thể Pep sẽ chỉ đạo các học trò chơi thận trọng hơn. Điều đó có nghĩa là nhiều khả năng Xabi Alonso và Bastian Schweinsteiger sẽ chơi như những tiền vệ phòng ngự. Đội trưởng Philipp Lahm cũng đã khỏe trở lại và có thể ra sân sau thời gian dài điều trị chấn thương mắt cá chân. Tuy nhiên có lẽ anh sẽ không ra sân từ những phút đầu.

Đội hình dự kiến

Bayern Munich: Neuer - Alaba, Badstuber, Boateng, Rafinha - Schweinsteiger, Xabi Alonso, Goetze - Thomas Mueller, Arjen Robben, Lewandowski.

Gladbach: Yann Sommer - Oscar Wendt, Alvaro Dominguez, Martin Stranzl,Tony Jantschke - Patrick Hermann, Christoph Kramer, Granit Xhaka - Thorgan Hazard, Max Kruse, Raffael.

Dự đoán: 3-0

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm