Real Madrid: Dưới cái bóng của Ancelotti

16/10/2015 14:04 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi sẽ nghỉ ngơi cho tới ít nhất là cuối năm nay và sau đó sẽ trở lại với công việc HLV”, Carlo Ancelotti đã tuyên bố thứ Hai vừa rồi.

Với tuyên bố đó của ông, một số HLV ở các CLB hàng đầu thế giới hiện nay có lý do để lo lắng cho công ăn việc làm của mình.

Ai cũng muốn Ancelotti…

Kể từ khi Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez sa thải HLV người Italy vào cuối tháng 5, rất nhiều tin đồn đã rộ lên xung quanh tương lai của Ancelotti sau khi ông kết thúc thời gian ẩn dật. Cái tên đầu tiên được nhắc tới, thật dễ hiểu, là AC Milan.

Giám đốc điều hành Rossoneri Adriano Galliani đã tới thăm Ancelotti ở Madrid chỉ vài ngày sau khi ông bị cho thôi việc và Galliani nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ cựu Thủ tướng Italy và ông chủ Milan Silvio Berlusconi cho cuộc tái hợp.

Nhưng vào lúc đó Ancelotti đang muốn nghỉ ngơi, ông đã từ chối. Giờ ông vẫn đang sống tại Madrid, thoải mái và không ràng buộc. Tuy nhiên, lời khước từ của Ancelotti lại chỉ càng khiến các tin đồn thêm dai dẳng.

Nhiều đội Premier League được nhắc tên, bởi chính Ancelotti cũng nói ông sẽ muốn được quay lại các sân cỏ của nước Anh. Chính Chelsea đã được liên hệ với chiến lược gia 56 tuổi này, nhất là trong bối cảnh Jose Mourinho đang gặp rất nhiều rắc rối tại Stamford Bridge.

HLV người Italy còn được liên hệ với Liverpool trước khi Anfield công bố quyết định bổ nhiệm Juergen Klopp. Trong một tương lai dài hơn, Ancelotti còn được liên hệ với Bayern Munich nếu như Pep Guardiola rời xứ Bavaria để tới Manchester City vào cuối mùa giải này.

Bao gồm cả Madrid?

Tuy nhiên, trong khi Ancelotti thích làm việc ở Premier League, việc ông vẫn đang sống ở Madrid khiến Rafael Benitez mới là người có khả năng mất việc cao nhất.

Trước hết, hầu hết các CĐV áo trắng đã không đồng ý với quyết định của Perez sa thải HLV người Italy. Dù mùa trước Real trắng tay, ấn tượng chung là họ đã chơi rất hay trong 2 tháng cực kỳ đáng nhớ, từ giữa tháng 10 tới giữa tháng 12, và không gặp may với 2-3 ca chấn thương liên tục và dai dẳng của những trụ cột trong giai đoạn về đích.

Hầu hết người hâm mộ Real cũng quý mến Ancelotti, tính tình thành thật và dễ mến của ông. HLV người Italy luôn phát biểu thẳng thắn và biết cách gây cười ở những cuộc họp báo. Tất cả những điều đó tạo ra bầu không khí hòa hợp rất cần cho phòng thay đồ một đội bóng nhiều ngôi sao như Madrid.

Những tranh cãi về chuyên môn, chiến thuật và lựa chọn đội hình xuất hiện ở mọi đội bóng và là câu chuyện không bao giờ kết thúc, nhưng với Ancelotti, bất chấp những tranh cãi đó, Madrid đã luôn chơi tấn công cống hiến và chiến thắng.

Giới truyền thông TBN cũng ưu ái Ancelotti. Sau một Manuel Pellegrini có phần xa cách và một Mourinho lắm lời bị ghét cay ghét đắng, các nhà báo ở Madrid hẳn lấy làm vui mừng với một nguồn tin dễ tiếp cận và tử tế như Ancelotti.

Benitez, trong khi đó, có nhiều điểm hoàn toàn trái ngược người tiền nhiệm. Ông có lợi thế là một người Madrid gốc và từng gắn bó với đội bóng kể cả khi là cầu thủ và HLV. Perez cũng đã đưa Benitez về với ý định sửa chữa những điểm mà Ancelotti chưa làm được. Trong khi HLV người Italy tỏ ra thoải mái và có phần ngẫu hứng, Benitez chặt chẽ và kỷ luật, chăm chú vào các chi tiết. Ancelotti để các cầu thủ chơi tự do và tìm cách kiểm soát thế trận. Benitez thì phân tích kỹ đối thủ và lên phương án khai thác điểm yếu của họ.

Ancelotti luôn muốn ghi nhiều hơn đối phương ít nhất là 1 bàn, Benitez thì muốn thủng lưới ít hơn đối phương 1 bàn. Ancelotti xây dựng đội hình dựa trên một bộ khung ổn định và hay cho ra sân 11 người như nhau. Benitez luôn xoay tua bất cứ khi nào có thể.

Về mặt phương pháp, Ancelotti rõ ràng là phù hợp với phong cách cũng như truyền thống của Real hơn Benitez. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có các chiến thắng và danh hiệu mới giúp cựu HLV của Valencia, Liverpool và Napoli dẹp tan những tin đồn. Nhưng chiến thắng và danh hiệu bao giờ cũng là việc nói dễ hơn làm.

58,25 Tỉ lệ chiến thắng trong cả sự nghiệp của Ancelotti tới giờ là 58,25%. Benitez chỉ là 51,03%.

2,7 Trong thời gian làm việc ở TBN cho Real Madrid, đội bóng của Ancelotti ghi được trung bình 2,7 bàn/trận. Con số tương ứng của Benitez trải qua các đội TBN chỉ là 1,3 bàn/trận.

15 Tuy nhiên, mùa này Real của Benitez đang là đội ghi được nhiều bàn nhất La Liga, 15 bàn, bằng với Celta Vigo. Đồng thời là đội thủng lưới ít nhất, 2 bàn, sau 7 vòng đấu.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm