16h00, sân Hàng Đẫy: ĐT Việt Nam – Sinh viên Hàn Quốc: Chơi bóng mà sẵn sàng… thua

02/03/2014 06:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả (dù ở cấp độ nào và ở sân chơi nào) đều nói lên phần nào tính hiệu quả về mặt đấu pháp, cũng như lối chơi của một đội bóng có tổ chức. Vậy tại sao đội tuyển Việt Nam lại nên vào trận giao hữu với Sinh viên Hàn Quốc với tâm thế sẵn sàng thua, dù đây chính là màn tập dượt cho cuộc đón tiếp Hong Kong (Trung Quốc), trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2015?

Phải xác định luôn rằng, Sinh viên Hàn Quốc hoàn toàn không phải tay mơ và lịch sử cho thấy, không ít lần họ giành phần thắng trước mọi cấp độ ĐTQG Việt Nam, ở những giải giao hữu quốc tế.

1. Tất cả đều chưa quên chuỗi thành tích hơn cả mong đợi của đội tuyển Việt Nam trên đất Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022, khi thắng tuyệt đối trước CLB Al Arabi (tỷ số 2 – 0) và đội tuyển Qatar (tỷ số 2 – 1) ở các trận giao hữu, trước khi lần thứ 2 bị Uzbekistan hạ đo ván trong một trận đấu chính thức (trung tuần tháng 11/2013).

Cũng trong năm 2013, đội tuyển U23 Việt Nam có cữ chạy đà không tồi, với trên dưới 10 trận đấu không nếm mùi chiến bại để rồi phải ra về khi SEA Games 27 mới chỉ kết thúc vòng đấu bảng. Câu “thử kêu đốt tịt” được nhắc đến nhiều hơn trong những trận đấu, giải đấu giao hữu của bóng đá Việt Nam, trước khi chúng ta quăng mẻ lưới lớn. Trên thực tế, Hong Kong (Trung Quốc) cũng chẳng phải “con cá to” nhưng Việt Nam đã thua họ 0 – 1 ở lượt đi nên mới muốn đòi nợ.

Trước khi đội tuyển Việt Nam để thua Hong Kong (Trung Quốc) tại Mongkok, mở đầu một chiến dịch vòng loại Asian Cup thuộc loại tệ nhất trong lịch sử (toàn thua 5 trận), cũng bằng với đội quân này dưới thời HLV Falko Goetz, chúng ta từng quật ngã chính đối thủ với tỷ số 2 – 1, sau khi đã bị dẫn trước trên đất Hong Kong (Trung Quốc).

2. Tuyển Sinh viên Hàn Quốc không phải gương mặt quá xa lạ với bóng đá Việt Nam, khi không ít lần họ góp mặt và giành thành tích tại các giải tập huấn quốc tế TP.HCM trước thềm những giải đấu lớn của bóng đá Việt Nam.

Dù chỉ là màn tập dượt và sau đó là trận cầu không còn nhiều ý nghĩa với Hong Kong (Trung Quốc), nhưng điều đó không có nghĩa là thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ngừng nỗ lực và cải thiện những yếu điểm. Hai trong số đó là khả năng dứt điểm cầu môn và khâu tổ chức phòng ngự. Không phải đố thủ nào cũng nhường quyền kiểm soát bóng để chúng ta chơi. Câu hỏi đặt ra là, đội bóng sẽ làm gì khi phải đuổi, săn bóng và phải chống đỡ các pha hãm thành?

8 bàn thua trắng trong 2 trận đấu chính thức gần nhất với Uzbekistan và UAE đã chứng minh rằng, đội tuyển Việt Nam gần như không sẵn sàng phương án 2, khi đối thủ không để chúng ta chơi thứ bóng đá như mình muốn. Nó khác với thời Falko Goetz, Henrique Calisto và thậm chí cả Alfred Riedl. Khi ấy, triết lý phòng ngự chặt, tổ chức tấn công nhanh hoàn toàn không phải là một khái niệm trừu tượng và đội tuyển Việt Nam từng quật ngã UAE 2 bàn không gỡ ở Mỹ Đình (Asian Cup 2007).

Dự đoán: 1-2

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm