Vụ nổ lò phản ứng: Số bị thương đã lên 11 người

14/03/2011 14:03 GMT+7 | Trong nước

Theo tin mới nhất của đài truyền hình JAT (Nhật Bản) ngày 14/3, số người bị thương trong vụ nổ lò phản ứng số 3 Nhà máy điện hạt nhân số 1 tỉnh Fukushima (miền Đông Nhật Bản) đã lên con số 11.


Nhà máy điện hạt nhân số 1 tỉnh Fukushima. (Ảnh: AP)
Hiện chưa có thông tin gì về số phận hai người còn lại trong khu vực nguy hiểm sau vụ nổ.

Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) xác nhận 13 người này đang tác nghiệp bên trong nhà máy điện hạt nhân vào thời điểm nổ khí hydro trong lò.

Theo ghi nhận tại chỗ của phóng viên Vietnam+, Tepco xác nhận đã xác định được tình trạng nổ khí hydro trong lò song vẫn chưa cho biết thêm thông tin chi tiết.

Giới hữu quan đang đặt câu hỏi là vấn đề gì đang diễn ra trong lò phản ứng thứ ba dẫn đến vụ nổ vào 11 giờ 1 phút sáng nay (14/3). Tepco thông báo thêm kế hoạch cắt điện luân phiên chính thức sẽ được áp dụng từ chiều 14/3.

Trong một diễn biến khác, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano ngày 14/3 nhấn mạnh trong cuộc họp báo khẩn rằng “không có cách nào khác là phải thực thi kế hoạch cắt điện.”

Tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh kế hoạch cắt điện luân phiên phải ngừng lại do phải điều chỉnh danh sách cắt điện.

Do kế hoạch cắt điện sắp có hiệu lực, Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản đã (JR) đã thông báo ngừng chạy 20 tuyến đường sắt nội đô Tokyo.

Theo đài NHK, tại nhà ga Shinjuku, ít nhất 4 tuyến đường sắt là Yamanote, Chuo, Saikyo và Sobu sẽ ngừng hoạt động trong ngày hôm nay.

Trong khi đó, các cơ quan và xí nghiệp thuộc Tokyo phải ngừng sử dụng hệ thống thang máy, điều hòa và hạn chế chiếu sáng nhằm thực hiện tiết kiệm điện theo lời kêu gọi của Chính phủ.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm