10 điều rút ra từ 10 trận đầu của Van Gaal: Vẫn đang trong... tuần trăng mật

03/11/2014 16:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 0-1 trước Manchester City đẩy Manchester United của Louis van Gaal vào khởi đầu tệ hại nhất kể từ mùa giải 1986-87 – giai đoạn cuối thời kì Ron Atkinson, mở ra triều đại Sir Alex Ferguson. Mùa đó, United xếp thứ 11. Họ hiện đứng thứ 9, kém đội dẫn đầu Chelsea 13 điểm.

Van Gaal khẳng định sẽ thật ngu ngốc nếu đánh giá ông chỉ sau 3 tháng tiếp quản, và ai cũng biết cần thời gian để ông áp đặt dấu ấn lên đội chủ sân Old Trafford.

Vì vậy, sau 10 trận và thất bại thứ 6/7 trận derby Manchester tại Premier League gần nhất, dưới đây là 10 điều rút ra từ những tháng đầu tiếp quả của ông Van Gaal.

Sự tự tin bề ngoài

Có nhiều HLV cao ngạo hơn Van Gaal trong thế giới bóng đá nhưng ấn tượng mà HLV người Hà Lan để lại là sự chừng mực. Nếu người tiền nhiệm David Moyes luôn sốc trước mỗi kết quả không như ý, thì Van Gaal đón nhận chúng hết sức bình thản. Khởi đầu chậm, ông bảo Man United “đang đến gần, nhưng vẫn còn khoảng cách” với đẳng cấp của Cheslea và Manchester City. Man United đã hòa Chelsea nhưng thất bại trước đội ĐKVĐ Premier League.

Van Gaal là một nhà ngoại giao giỏi giang. Dù đội thua cuộc, ông vẫn ca ngợi “ý chí phi thường” của họ. Nhưng không quên chê trách những điểm còn tồn đọng như gọi thẻ đỏ mà Smalling phải nhận là “một lỗi ngu ngốc” và “không thông minh lắm”.

Van Gaal tự tin và khởi đầu bết bát không đủ sức làm sứt mẻ lớp mạ tự tin ấy.

Chấn thương cản trở Man United

Van Gaal muốn tái thiết đội quân thất bại của David Moyes mùa trước. BLĐ Man United cấp 150 triệu bảng mua cầu thủ cho ông. Sự ủng hộ của BLĐ như vậy là tuyệt vời. Nhưng không thể phủ nhận được, các chấn thương đang cản trở đà tiến bộ của đội bóng.


Quá nhiều cầu thủ Man United đang bị chấn thương.

Cầu thủ trị giá 16 triệu bảng Marcos Rojo đã bị trật bả vai sau derby Manchester. Tiền vệ trị giá 28 triệu bảng Ander Herrera dính chấn thương xương sườn. Trong khi hậu vệ tuổi teen đắt giá nhất lịch sử giải Ngoại hạng Luke Shaw vắng giai đoạn đầu mùa bóng. Tiền đạo Radamel Falcao không thể đá derby…

Danh sách chấn thương dài ra như các sản phẩm của iphone: Phil Jones và Jonny Evans bị đau, trong khi Michael Carrick chỉ vừa mới trở lại có thể sẽ đá chính tuần tới, vì nhân lực đã quá eo hẹp.

Đội hình thiếu cân bằng

United chưa làm được gì để xua tan đi cảm giác rằng đội hình quá thiên về tấn công. Hàng thủ liên tục mắc các sai lầm ấu trĩ. Hàng công trận hay trận dở. Di Maria và Falcao không thể tỏa sáng thường xuyên để Man United lấy công bù thủ. Gần như trận nào, hàng thủ Man United cũng mắc sai lầm.

Đã đến thời chia tay cặp trung vệ Anh?

Chris Smalling và Phil Jones là cặp trung vệ được Alex Ferguson nhắm cho tương lai, trong giai đoạn cặp Vidic – Ferdinand bắt đầu sa sút. Nhưng không ngạc nhiên nếu tương lai của đội bóng này sẽ không có chỗ cho cặp đôi này. Họ giỏi khi còn trẻ, nhưng họ ngày càng thụt lùi. Jones 22 tuổi, đang chấn thương. Smalling 24 tuổi, vừa bị Van Gaal chỉ trích là “ngu ngốc”.

Chiến thuật 3-5-2

Van Gaal đến Man United với dự định xây dựng hệ thống chiến thuật 3-5-2 nhưng dường như hệ thống này không phù hợp với họ. Thất bại 0-4 trước MK Dons ở League Cup là điều kiện lý tưởng để Man United chuyển sang hệ thống 4 hậu vệ, nhưng dường như, Van Gaal quyết kiên trung với nó.


Van Gaal không muốn Man United chơi 4 hậu vệ.

Van Gaal gặp quá nhiều chấn thương: Shaw, Evans, Jone, Rafael. Rojo cũng vừa chấn thương ở derby Manchester trong khi Smalling nhận thẻ đỏ. Có lẽ, phải đến khi sở hữu đầy đủ cầu thủ phù hợp trong tay, ông mới thành công với cuộc cách mạng của mình. Không ngạc nhiên nếu mùa Đông này, Man United mua thêm trung vệ. Và một tiền vệ, có thể là Kevin Strootman của Roma.

De Gea ổn định

Một trong những điểm tích cực trong những tháng đầu Van Gaal ở Man United là phong độ đẳng cấp thế giới của thủ môn người Tây Ban Nha David De Gea. Thủ môn 24 tuổi này đến Man United từ Atletico Madrid với giá 17 triệu bảng, vào tháng 5/2011. Thời gian đầu, anh tạo cảm giác mình yếu đuối, thiếu thể lực thi đấu ở thiên đường của bóng bổng như Premier League. Nhưng giờ khi đã cải thiện được điểm yếu hình thể, De Gea thuộc Top thủ môn tuyệt vời nhất Premier League.

Trước City, De Gea cứu thua tuyệt vời trong pha dứt điểm của Jesus Navas, dũng cảm truy cản pha lao lên của Sergio Aguero, cứu thua an toàn cú dứt điểm của Stevan Jovetic…

Anh ngày càng toàn diện hơn.

Man United đã đạt đến trình độ của Man City và Chelsea?

Man United thua City. Chỉ nhờ bàn thắng phút cuối của Van Persie mới giúp Man United thoát thua trước Chelsea. Đó là hai trận không thắng tích cực của đội áo đỏ. Man United chơi tốt trước City trước khi Smalling bị đuổi. Họ gây nhiều khó khăn cho Chelsea. Van Gaal đúng khi khen ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Nhưng Man United đã đạt đến đẳng cấp của City và Chelsea hay chưa? Chưa, có lẽ chưa. Chẳng có lý do nào cổ súy cho điều đó, cho đến khi Man United thắng trận và gây dựng được bản sắc riêng.

Ra các quyết định quan trọng

Van Gaal chưa bao giờ trốn tránh việc đưa ra các quyết định quan trọng. Một trong những quyết định quan trọng nhất ở đội bóng mới là trao băng đội trưởng cho Wayne Rooney. Nhiều dự đoán nghiêng về Van Persie, đội trưởng tuyển Hà Lan của Van Gaal, cầu thủ rất thân thiết với ông. Nhưng quyết định trao băng đội trưởng cho Rooney cho thấy sự tôn trọng của Van Gaal với nền tảng sẵn có của Man United. Quá sớm để nói quyết định chính xác hay không. Nhưng quan trọng là Van Gaal dũng cảm đưa ra quyết định quan trọng ấy, và chịu trách nhiệm về nó.


Van Gaal không trao băng đội trưởng cho Van Persie.

Thời gian làm việc

Van Gaal dành rất nhiều thời gian làm việc ở trung tâm huấn luyện Carrington. Không phải dự cúp châu Âu và bị loại sớm ở League Cup, United chỉ còn hai giải đấu là Premier League và cúp FA để theo đuổi. Van Gaal có nhiều thời gian chuẩn bị cho các trận đấu hơn các HLV khác. Ông cũng có nhiều thời gian để nghiền ngẫm, chờ đợi.

Khi nào tuần trăng mật kết thúc?

Cùng kì mùa trước, sau khởi đầu bết bát với Moyes, United đứng thứ 8 với 17 điểm, sau thất bại 1-3 trước Fulham, kém đội dẫn đầu Arsenal 8 điểm. Thậm chí khởi đầu này còn tốt hơn thời Van Gaal.


David Moyes "bị chiên cho bữa sáng".

Ông Moyes chỉ chi 27 triệu bảng mua Fellaini từ Everton.

Van Gaal giành chỉ 13 điểm sau 10 trận, dù chi tới 150 triệu bảng cho chuyển nhượng. BLV của BBC Robbie Savage tin rằng Van Gaal đã được lập trình để đi trên con đường dễ dàng, khẳng định David Moyes đã bị “chiên cho bữa sáng”, tương tự các ứng viên khác.

Van Gaal, trái lại, nhận về rất ít chỉ trích từ các CĐV Quỷ đỏ. Có thể bởi vì Moyes không cá tính bằng, và bảng CV của ông nghèo nàn hơn? Giai đoạn này mùa trước, Man United của Moyes thua Liverpool 0-1 và thảm bại 1-4 trước Man City. Bất chấp thi đấu không thành công, Van Gaal có thể coi vẫn đang trong tuần trăng mật.

Gia Hưng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm