02h00 ngày 14/6, Uruguay - Jamaica: Không Suarez, Uruguay vẫn giữ được ngai vàng?

13/06/2015 12:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Uruguay là đội vô địch Copa America nhiều nhất trong lịch sử và họ bước vào giải lần này với mục tiêu không gì khác là bảo vệ thành công danh hiệu đã giành được 4 năm về trước.

Những nhà ĐKVĐ vào giải không có Diego Forlan, đã giải nghệ, và Luis Suarez vì án treo giò, nhưng họ vẫn là một trong những hàng công đáng gờm nhất ở giải đấu.

Cavani và lịch sử

Edinson Cavani có thể chỉ là người đóng vai phụ cho Zlatan Ibrahimovic ở Paris Saint-Germain, nhưng với ĐT Uruguay ở Chile, anh sẽ là niềm hy vọng lớn nhất. Với cả Suarez và Forlan đều vắng mặt, HLV Oscar Tabarez sẽ đặt cả lòng tin vào chân sút đã ghi 27 bàn trong 72 trận ĐTQG. Tiền đạo 28 tuổi này giá trị với Uruguay không chỉ bởi những kỹ năng bóng đá, mà cũng sẽ là thủ lĩnh tinh thần cực kỳ quan trọng với La Celeste.

Những cầu thủ với tinh thần chiến đấu và bản lĩnh như Cavani chính là nhân tố chính giúp Uruguay thường xuyên vượt xa kỳ vọng ở những giải đấu lớn. Dù chỉ có dân số lúc này là 3 triệu người, Celeste đã giành 20 danh hiệu quốc tế chính thức. Khi họ vô địch World Cup 1930, Uruguay mới có 1,75 triệu dân. Để so sánh, quốc gia có dân số ít tiếp theo từng đăng quang ở giải đấu tầm cỡ thế giới là Argentina, với 28 triệu người vào năm 1978.

Vài năm trở lại đây cũng là giai đoạn rất thành công với bóng đá Uruguay, kể từ vị trí hạng 4 ở World Cup 2010 và Chiếc giày vàng cho Forlan (5 bàn). Ở Copa America, họ vô địch một năm sau đó, danh hiệu Nam Mỹ thứ 15 trong lịch sử hiển hách.

Sự vững vàng của hàng thủ

Nói về hiệu suất, Atletico Madrid có lẽ là đội bóng hay nhất của châu Âu trong 2-3 mùa giải trở lại đây, khi HLV Diego Simeone tạo ra những kết quả tuyệt vời với nguồn lực eo hẹp. Một trong những lý do quan trọng dẫn tới sự thành công đó là Diego Godin. Trung vệ 29 tuổi này đang ở đỉnh cao sự nghiệp, rất thông minh, chạy không biết mệt và không kém phần tinh quái, đội trưởng của Uruguay đã góp công lớn vào mọi danh hiệu của Uruguay và Atletico thời gian qua.

Trong khi đó, Jose Gimenez, trung vệ mới 20 tuổi, là đối tác và người học việc lý tưởng của Godin cả ở CLB và ĐTQG. Việc họ chơi bên cạnh nhau suốt một mùa giải dài chắc chắn sẽ giúp hàng thủ của HLV Tabarez vững vàng hơn rất nhiều khi Gimenez và Godin đã quá hiểu nhau. Mùa trước, Gimenez đã chơi gần 30 trận cho Atletico và dù còn rất trẻ, anh đã thể hiện triển vọng vô bờ bến trong những trận lớn nhất của Simeone, gặp Real Madrid, Juventus và Bayer Leverkusen. Bộ đôi Godin-Gimenez cũng đã đá chính ở 9/10 trận gần nhất của ĐT Uruguay, và 7 trong số đó là những chiến thắng.

Tất cả những điều đó, một đội bóng gắn kết, nhiều tài năng và có tính kế thừa cao độ, phản ánh công sức gần một thập kỷ làm việc không mệt mỏi của Tabarez với Celeste. Ở tuổi 68, chiến lược gia lọc lõi này đã thay đổi hoàn toàn bóng đá Uruguay. Trước khi ông tới vào năm 2006, đội bóng áo xanh vắng mặt ở 3/4 kỳ World Cup. Từ đó tới nay, Tabarez luôn đưa được Uruguay tới tối thiểu vòng 2 ở mọi giải lớn. HLV người Montevideo còn giúp Uruguay chơi một thứ bóng đá hấp dẫn, nhuần nhuyễn mà vẫn cực kỳ hiệu quả.

Cuối cùng, không thể không kể đến tinh thần Uruguay đã nổi tiếng khắp thế giới. Họ luôn là sự pha trộn của tài năng bẩm sinh xuất chúng, sự tinh quái đường phố và lòng quyết tâm của những chiến binh thật sự, Uruguay đủ sức đánh bại bất cứ đối thủ nào.

Tại Copa America 2015, đội bóng của Tabarez sẽ ở cùng bảng B với Argentina, á quân World Cup, Paraguay và Jamaica. Một tấm vé đi tiếp là khá chắc chắn. Còn từ vòng tứ kết trở đi, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Đội hình dự kiến

Uruguay: Muslera - M. Pereira, Godin, Gimenez, A. Pereira - Rodriguez, Lodeiro, Arevelo, Sanchez - Cavani, Rolan.

Jamaica: Miller - Taylor, Morgan, Mariappa, Lawrence - Watson, Barnes, Austin, McAnuff - Mattocks, Brown.

Dự đoán: 1-0

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm