'Xác lập những mục tiêu nhỏ, biến ước mơ thành hiện thực'

03/09/2014 09:23 GMT+7 | Thế giới

Năm nay, tỉnh Khánh Hoà lần đầu tiên có hai gương mặt lọt vào Top 100 của giải thưởng Sao đỏ - Giải thưởng tôn vinh những doanh nhân trẻ Việt Nam thành đạt và có nhiều đóng góp cho xã hội.

Thể thao & Văn hóa đã có cuộc gặp gỡ lắng nghe những chia sẻ cùng một trong hai doanh nhân xuất sắc này của tỉnh Khánh Hoà. Đó là ông Lương Thế Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cà phê Mê Trang.

* Xin chúc mừng ông đã trở thành doanh nhân đầu tiên của tỉnh Khánh Hoà lọt vào Top 100 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất cả nước. Ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi đoạt giải thưởng danh giá này?

- Cảm ơn sự quan tâm của quý báo. Trong năm 2014, tôi vinh dự được nhận giải Sao đỏ - Top 100 Doanh nhân trẻ tiêu biểu. Bên cạnh niềm vui thì đây cũng là động lực để tôi tiếp tục phát triển và cống hiến công sức cho ngành cà phê Việt Nam.

Doanh nhân Lương Thế Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cà phê Mê Trang

* Việc nhận giải thưởng vinh dự này có gây áp lực cho bản thân ông cũng như Công ty cổ phần Cà phê Mê Trang khi rất nhiều doanh nghiệp trẻ, doanh nhân trẻ cũng đang nỗ lực hết mình?

- Áp lực về giải thưởng chỉ là một phần mà cao hơn đó là trách nhiệm. Khi nhận giải thưởng này, nhìn nhận đầu tiên đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân và tập thể cán bộ, công nhân viên công ty cà phê Mê Trang trong việc góp phần xây dựng kinh tế tại tỉnh nhà, hoạt động xã hội, một số hoạt động khác đã được ghi nhận. Điều thứ hai, giải thưởng này sẽ góp phần giúp tập thể nhân viên công ty và bản thân tôi không ngừng phấn đấu và tự hoàn thiện.

* Vinh dự luôn gắn liền với trách nhiệm, mà ở Công ty cổ phần cà phê Mê Trang, đó không chỉ là trách nhiệm đối với người tiêu dùng mà còn đối với xã hội. Ông có thể chia sẻ đôi điều về những hoạt động xã hội thiết thực mà Mê Trang đã và đang thực hiện và hướng đến?

- Mê Trang đã có những hoạt động xã hội mang tính cộng động cao và được bạn bè trong và ngoài nước ghi nhận. Bên cạnh những hoạt động từ thiện thường niên, chúng tôi có một số hoạt động tiêu biểu như: Gây quỹ vì Trường Sa thân yêu, Khẳng định chủ quyền dân tộc thông qua sự kiện Bản đồ Trường Sa ghép bằng hạt cà phê tại Festival biển Nha Trang năm 2011, Không gian Trường Sa trên đất liền tại tuần lễ Festival Biển Nha Trang năm 2013, công trình xã hội hóa & an sinh giáo dục, tham gia phong trào Thể dục - Thể thao của tỉnh...

Công ty cổ phần Cà phê Mê Trang luôn có nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng và biển đảo. Trong ảnh, ông Lương Thế Hùng tặng quà cho các chiến sĩ Trường Sa

* Vừa qua Công ty cổ phần cà phê Mê Trang đã có buổi làm việc với ông Kislov Sergei Vasievich - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công ty TNHH Agrosouyz Iug Rusi, một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về sản xuất và xuất khẩu Nông nghiệp tại Nga, về việc đầu tư phát triển công ty. Điều này có thể mở ra cơ hội đầu tư, phát triển Công ty cổ phần Cà phê Mê Trang lên một tầm cao mới. Tuy nhiên ngoài những thuận lợi về vốn, ắt hẳn sẽ còn nhiều thách thức ở phía trước?

- Hiện tại, chúng tôi đang mở rộng và phát triển thương hiệu Mê Trang tại thị trường Nga. Việc gặp gỡ công ty Iug Rusi là cơ hội giúp Mê Trang tiếp cận thị trường, hệ thống phân phối trong ngành thực phẩm đồ uống thuận lợi hơn. Bên cạnh mặt thuận lợi thì tất nhiên bao giờ cũng có thách thức. Thách thức về những áp lực từ chính sách kinh tế vi mô, nhân lực, thiết lập hệ thống kinh doanh... Tuy nhiên, chúng tôi luôn tự tin về năng lực, khả năng cạnh tranh của thương hiệu trên thị trường.

* Nhân sự kiện này, ông có chia sẻ gì với thế hệ trẻ Việt Nam cũng như những cán bộ trẻ trong công ty?

- Điều tôi muốn nói với thế hệ trẻ: Không ai đánh thuế ước mơ nên các bạn hãy ước mơ và quyết tâm, xác lập những mục tiêu nhỏ biến ước mơ thành hiện thực.

* Cám ơn ông về cuộc trò chuyện. Chúc ông và công ty cổ phần cà phê Mê Trang luôn phát triển và có nhiều cống hiến hơn nữa cho xã hội.

Cà phê Mê Trang và những thành tựu

- Nhãn hiệu nổi tiếng năm 2014

- Thương hiệu vàng - thực phẩm Việt Nam năm 2014

- Sản phẩm cà phê Mê Trang được cấp chỉ số tín nhiệm vàng năm 2013

- Thương hiệu nổi tiếng ASEAN năm 2012

- Được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao năm 2007, 2008, 2009 và 2010

- Cúp Vàng Thương hiệu bền vững năm 2010

- Cúp Vàng Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển lần thứ III năm 2009

- Cúp Vàng Sản phẩm Dịch vụ xuất sắc năm 2009

- Giải thưởng Đỉnh Cao Chất Lượng Việt Nam năm 2008

Công ty cổ phần cà phê Mê Trang

Trụ sở chính: 66 Đường 2/4, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: (058) 3831525, Fax: (058) 3832686 Email: info@metrang.com.vn, Website: http://www.metrang.com.vn/


Hiếu Nguyên (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm