Vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa: Nạn nhân thứ 10 tử vong

27/01/2015 09:41 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Lê Văn Sỹ, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Lúc 22 giờ 30 phút đêm 26/1, bệnh nhân Nguyễn Văn Kháng (49 tuổi) đã tử vong". Như vậy, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh, qua địa bàn huyện Như Xuân (Thanh Hóa) ngày 24/1, đã khiến 10 người chết và 4 người khác bị thương.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Kháng (Tân Kỳ, Nghệ An) được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng đa chấn thương: dập não, gẫy xương thái dương, xương đỉnh sọ, xương trán, gãy 2 xương cẳng chân, tràn dịch màng phổi. Từ lúc nhập viện, bệnh nhân Nguyễn Đình Kháng bị hôn mê sâu, phải thở máy, huyết áp tụt...

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ toàn bộ viện phí và phương tiện chuyên chở nạn nhân Nguyễn Văn Kháng về an táng tại quê nhà. Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ gia đình nạn nhân phí mai táng.

Ông Lê Văn Sỹ cũng cho biết, đến sáng 27/1, sức khỏe của 3 bệnh nhân là chị Trần Thị Thúy Phương (25 tuổi), chị Nguyễn Thị Trợ (43 tuổi) quê Nghệ An và anh Lại Văn Cần (53 tuổi) quê Thanh Hóa đã ổn định trở lại; trong đó, bệnh nhân Trần Thị Thúy Phương đã tỉnh lại, ăn được cháo, có thể tiếp xúc nói chuyện. Trước đó, chị Phương nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, dập não, chảy máu trong và các phần mềm, tụ máu tại các xoang...

Liên quan đến vụ tai nạn, chiều 26/1, cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc".

Hoa Mai - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm