Vụ đốt pháo hoa gây hỏa hoạn tại quán bar: 3 cô gái trẻ tử vong

03/11/2020 14:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 3/11, sau khi tổ chức khám nghiệm, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã bàn giao thi thể 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy vừa xảy ra trên địa bàn huyện Vĩnh Tường cho gia đình để làm các thủ tục, nghi lễ mai táng...

Xử phạt quán bar hoạt động sai quy định giữa dịch COVID-19

Xử phạt quán bar hoạt động sai quy định giữa dịch COVID-19

Ngày 4/8, UBND phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã đề xuất quận Hoàn Kiếm xử phạt hành chính đối với quán bar The CirCle tại 33 Mã Mây về hành vi “Hoạt động quầy bar và các hình thức vui chơi giải trí khác quá giờ quy định”.

Các nạn nhân gồm: Lê Thanh Th, sinh năm 2001, ở Sóc Sơn (Hà Nội); Phan Thu Ph. sinh năm 2002, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) và Trần Ánh Ng. sinh năm 2002, trú tại tỉnh Lào Cai.

Trước đó, khoảng 23 giờ, ngày 2/11, tại khu 3 Đội Cấn, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), quán bar X5 bất ngờ bốc cháy.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy cháy chữa cháy số 3 – Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động 4 xe chữa cháy, 3 máy xúc... cùng hàng chục các bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Khi lực lượng chức năng tới nơi, ngọn lửa đã bao trùm trên diện rộng của quán bar.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy quán bar ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Vnexpress.net

Triển khai phương án chữa cháy, đến 2 giờ 45 phút ngày 3/11, lực lượng chức năng đã khống chế ngọn lửa và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 cô gái trẻ tử vong trong quán bar. Ngoài ra, vụ cháy còn gây thiệt hại trên diện tích khoảng 350 m2 cùng với nhiều vật dụng khác của quán.

Đại tá Trần Văn Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn tới tử vong của các nạn nhân là do bị ngạt. Đám cháy lớn khiến các cô gái chạy vào nhà vệ sinh trú tránh lửa, tránh nhiệt độ cao và cả 3 đã bị ngạt dẫn tới tử vong.

Đại tá Trần Văn Bình cho biết thêm, theo thông tin ban đầu, quán bar X5 tổ chức mừng một năm đi vào hoạt động của quán, có đốt pháo hoa (pháo điện), loại thường dùng trong các lễ sinh nhật, tổ chức sự kiện. Quá trình đốt pháo, tia lửa bén vào những quả bóng bay bơm căng treo trên trần của quán làm bóng phát nổ, dẫn tới vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng trên.

Cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm