Việt Nam đón ngày thứ 34 không có ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng

20/05/2020 07:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dich COVID-19 cho biết: Tính từ 6 h ngày 16/4 đến 6h ngày 20/5, Viêt Nam bước vào ngày thứ 34 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, vẫn cần chủ động phòng dịch

Không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, vẫn cần chủ động phòng dịch

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Sáng 9/5, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Có tổng cộng 184/324 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở nước ta đến thời điểm này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Việt Nam đã điều trị khỏi COVID-19 cho 324 người, chiếm 82%. Chưa có trường hợp nào tử vong do COVID-19.

Trường hợp ca bệnh nặng là bệnh nhân thứ 91 đã có 5 lần liên tiếp kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 (11 ngày liên tục âm tính) và đã ngừng dẫn lưu màng phổi.  Tuy nhiên kết quả nuôi cấy virus bất hoạt của bệnh nhân vẫn đang đợi. Hiện tại phổi của bệnh nhân tương đối cải thiện, phổi đã giảm đông đặc, tỷ lệ còn gần 80% so với trước đó là 90%.

Chú thích ảnh
Cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Còn 60 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đang tiếp tục được điều trị tại các cơ sở  tế.  Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 3 trường hợp; số ca âm tính lần 2 trở lên là 4 ca.

Hiện nước ta có 7.945 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly để theo dõi sức khỏe. Trong đó số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 331; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 5.187; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.427.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm