Từ nay đến cuối tháng 11/2020, xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới và 1 đợt không khí lạnh

20/11/2020 19:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ nay đến cuối tháng 11/2020, khả năng xuất hiện khoảng 1-2 xoáy thuận nhiệt đới, ảnh hưởng tới vùng biển phía Nam và khu vực Trung Bộ.

Từ ngày 22/11, xuất hiện đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, trời lạnh

Từ ngày 22/11, xuất hiện đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/11, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lục địa suy yếu, trời nhiều mây vào đêm và sáng, sương mù xuất hiện nhiều nơi, trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-30 độ C.

Từ nay đến cuối năm 2020 có khoảng 4-5 đợt không khí lạnh mạnh, trong đó, từ ngày 21-30/11 khả năng có 1 đợt không khí lạnh vào khoảng ngày 23-26/11, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường và bổ sung, nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm mạnh, trời chuyển rét.

xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới và 1 đợt không khí lạnh
xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới và 1 đợt không khí lạnh

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 21-25/11 khá ít mưa nhưng mưa sẽ có xu hướng gia tăng hơn trong những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12. Đáng chú ý, khoảng giữa tháng 12/2020 có khả năng xảy ra một đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong thời kỳ này phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; riêng khu vực Tây Bắc Bộ có khả năng cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ dự báo, tổng lượng mưa tại các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 15-30%, tổng lượng mưa tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên lượng mưa phổ biến là từ 150-300mm, khu vực Quảng Nam-Quảng Ngãi 300-450mm, Tây Nguyên-Nam Bộ tổng lượng mưa 70-120mm. Riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Nghệ An tổng lượng mưa thiếu hụt từ 15-30%, phổ biến từ 20-50mm; riêng khu vực Tây Bắc Bộ 10-20mm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm