'Tình trạng di tích rất nguy kịch (?!)'

01/06/2013 08:05 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi TT&VH đăng bài phản ánh: "Muốn trả bằng di tích để tôn tạo nhà thờ họ", ông Nguyễn Khả Thị, người trông nom di sản quốc gia nhà thờ Liêm quận công Nguyễn Khả Trạc có lên gặp chính quyền phường. Tuy nhiên mọi khúc mắc của gia đình vẫn chưa được giải quyết.

Ông Nguyễn Khả Thị trao đổi với TT&VH

Ông Nguyễn Khả Thị nói: "Vào khoảng 1 năm trước, gia đình tôi có lên UBND phường Mai Dịch gặp chủ tịch phường để trình bày thực trạng ngập úng của di tích và xin giấy phép nâng nhà thờ. Sau đó, chính quyền phường bảo sẽ gửi cho quận. Nhưng tới tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm gì."  

Theo ông Thị, ngay sau báo "Muốn trả bằng di tích để tôn tạo nhà thờ họ" đăng trên TT&VH ngày 14/5/2013, ông có lên gặp chính quyền phường thêm một lần nữa. Song mọi khúc mắc của gia đình vẫn chưa được chính quyền giải quyết thỏa đáng.

"Mùa mưa đang tới. Mưa mỗi lúc một nhiều và lớn. Nhà thờ mỗi lúc một ngập sâu. Nếu cứ thế này, tình trạng di tích thực sự rất nguy kịch (?!). Chúng tôi chỉ cần giấy phép để chúng tôi tự tôn tạo, "cứu" lấy nhà thờ tổ tông. Chúng tôi không cần bất cứ một nguồn kinh phí của đơn vị nào"- ông Thị nói thảm thiết.

Khi được hỏi về khả năng gia đình sẽ "xé rào", tự động nâng nhà thờ lên rồi chấp nhận nộp phạt? Ông Thị im lặng hồi lâu rồi đáp: "Chúng tôi không muốn trả lời câu hỏi này trên báo chí. Trước mắt, chúng tôi chỉ biết khắc phục bằng cách mua thêm máy bơm. Nếu tình trạng vẫn nặng nề như mấy ngày nay, có lẽ chúng tôi phải tìm những lựa chọn khác!"

Như TT&VH đã phản ánh, nhà thờ cụ Nguyễn Khả Trạc là di tích quốc gia với kiến trúc độc đáo. Tuy nhiên, khi mặt đường và nhà các hộ dân xung quanh đã nâng lên rất cao, di tích này vẫn không thể tôn tạo do chưa có... giấy phép. Điều này khiến nhà thờ bị ngập tới cả nửa mét mỗi khi mưa lớn.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam có trao đổi với TT&VH: "Nếu các cơ quan hữu quan không tạo điều kiện cho người dân tu sửa những trường hợp như thế này, chắc chẳng ai dám tự nguyện đưa nhà mình vào diện xếp hạng di tích".

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm