Thanh niên Hà Nội tình nguyện vì an sinh xã hội và phát triển cộng đồng

25/10/2014 15:03 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 5 năm qua, xã hội từ thiện là một trong những hoạt động nổi bật của Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội được đông đảo hội viên Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tích cực tham gia. Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững.

Hàng năm, trong các chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tôi yêu Hà Nội”, thanh niên Hà Nội đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động như: Xây dựng nhà nhân ái, nhà bán trú, sân chơi miễn phí, tặng sổ tiết kiệm, học bổng; tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tư vấn chăm sóc sức khỏe, mổ mắt miễn phí; tặng quà, quyên góp quần áo, chăn ấm, đồ dùng học tập cho các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, thanh thiếu nhi và đồng bào khó khăn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai bão lũ...

Nổi bật là các chương trình "Tình nguyện mùa đông", "Hành trình về với Điện Biên", “Hành trình nhân ái”, “Tết ấm yêu thương”; hoạt động khám và mổ mắt miễn phí, hàn răng miễn phí cho người nghèo, tặng 1.000 chăn ấm, nhắn tin ủng hộ chương trình “Nhà bán trú cho em”; tổ chức trên 800 buổi khám bệnh, phát thuốc cho hơn 176.400 người, tư vấn sức khỏe cho gần 6.000 gia đình khó khăn với tổng số giá trị trên 11 tỷ đồng…


Đoàn viên thanh niên, tình nguyện khám chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Hoạt động xã hội từ thiện của các Hội, câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội tại vùng sâu, vùng xa và các tỉnh miền núi phía Bắc được thường xuyên duy trì, triển khai hiệu quả. Các Hội, câu lạc bộ đã chủ động vận động, tìm kiếm các nguồn lực để tổ chức hoạt động từ thiện, khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên và đặc trưng của từng Hội, câu lạc bộ.

Mới đây, Hội Liên hiệp thanh niên Hà Nội lần đầu tiên thành lập mô hình đội hình tình nguyện “Hà Nội nghĩa tình” với sự tham gia của 200 tình nguyện viên, hoạt động tại một số bệnh viện góp phần làm giảm tình trạng ùn tắc tại khu vực tiếp đón của các bệnh viện, hỗ trợ bệnh nhân và người nhà khi đến khám và điều trị.

Đội hình thanh niên tình nguyện “Hà Nội nghĩa tình” có nhiệm vụ hỗ trợ y, bác sỹ của bệnh viện trong việc tiếp đón, hướng dẫn một số quy định, chế độ của bệnh viện cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám bệnh; hỗ trợ vận chuyển, phân loại bệnh nhân; hỗ trợ người nhà chăm sóc bệnh nhân…

Đội hình thanh niên tình nguyện “Hà Nội nghĩa tình" cũng tổ chức các hoạt động từ thiện như: “Nồi cháo yêu thương”, “Bát cơm nghĩa tình”, “Tết ấm yêu thương” cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại một số bệnh viện.

Kim Anh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm