Phạt tù một người nước ngoài giấu gần 900g ma túy ở chân

10/09/2014 15:17 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt De Santos Kevin William (sinh năm 1963, quốc tịch Australia) 15 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy."

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lúc 15 giờ 30 phút ngày 9/8/2013, Đội an ninh soi chiếu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp với Đội thủ tục hành lý và Đội kiểm soát ma túy Chi cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện, bắt quả tang De Santos Kevin William có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy trong người để vận chuyển sang Australia theo chuyến bay AK1453.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 gói nylon chứa tinh thể màu trắng và trắng ngà được quấn quanh hai cẳng chân của De Santos Kevin William. Qua giám định, hai gói nylon này chứa 885,1093g ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra De Santos Kevin William khai nhận, bản thân làm nhân viên bất động sản tại Australia, có sử dụng ma túy tổng hợp loại Methamphemine. Đầu tháng 7/2013, do thiếu nợ Benkovich (quốc tịch Australia, không xác định được lai lịch) 2.000 AUD nên Benkovich đã kêu De Santos Kevin William đến nhà trả nợ.

Tại nhà Benkovich, De Santos Kevin William được Benkovich giới thiệu làm quen với người đàn ông tên Black Duck (không rõ lai lịch). Black Duck nói De Santos Kevin William sang Việt Nam nhận ma túy vận chuyển về Australia, nếu trót lọt sẽ chi 2.000 AUD trả nợ cho Benkovich. De Santos Kevin William đã đồng ý nhận lời.

Ngày 3/8/2013, De Santos Kevin William bay đến Việt Nam và được Black Duck cùng đồng bọn đón đến một khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai ngày sau, De Santos Kevin William được Black Duck giao hai gói ma túy nói trên, bàn bạc quấn vào hai cẳng chân để vận chuyển sang Australia.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9/8/2013, De Santos Kevin William đến sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh thì bị bắt quả tang.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm