Miền Bắc se lạnh vào đêm và sáng sớm, miền Trung giảm mưa

24/09/2014 07:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc tiếp tục phổ biến ít mưa, đêm và sáng sớm se lạnh, ban ngày nắng hanh. Với thời tiết đặc trưng của mùa thu, ban ngày trời trong xanh, ánh nắng vàng óng ả trải dài khắp mọi nơi. Độ ẩm trong không khí giảm thấp xuống còn 45-55%, nên sẽ có cảm giác khô và nóng nếu phải hoạt động ngoài trời.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn miền sẽ dao động từ 30-33 độ. Ban đêm do trời quang mây nên sẽ xảy ra hiện tượng phát xạ nhiệt. Vì vậy, vào thời điểm đêm và sáng sớm trời se lạnh với nhiệt độ giảm xuống còn 21-24 độ C, vùng núi cao còn xuống thấp hơn, có nơi dưới 20 độ C.

Thời tiết tại miền Trung cũng tốt lên do rãnh áp thấp đã yếu đi, mưa lũ tại khu vực này sẽ giảm nhanh, trời có nắng nhẹ. Các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị diện mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30 - 33 độ C. Tại Thừa Thiên Huế vẫn còn có mưa rải rác, nhưng lượng mưa không lớn và xảy ra vào thời điểm chiều tối đến đêm và sáng, ngày giảm mây trời nắng yếu, gió nhẹ. nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-32 độ C.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 24/9 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa; Phía nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Tuấn - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm