Miền Bắc nhiệt độ tăng nhẹ, miền Nam mưa dông vào chiều tối

23/11/2014 08:00 GMT+7 | Thế giới

Hôm nay (23/11), các tỉnh miền Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ từ 1-2 độ C, nhiệt độ thấp nhất toàn khu vực ở mức 18-21 độ C, vùng núi có nới 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 29-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố miền Nam tiếp tục trải qua những ngày nắng và khá nóng. Nhưng đến chiều và tối nhiều khả năng sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông vài nơi, riêng ven biển một vài nơi có mưa rào rải rác. Những cơn mưa sẽ góp phần giải nhiệt sau một ngày nắng kéo dài nhưng cũng có thể gây trở ngại cho các hoạt động giải trí ngoài trời.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 23/11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi 15 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 29 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Tuấn - TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm