Miền Bắc không khí lạnh suy yếu

28/03/2015 08:39 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ở các tỉnh miền Bắc, từ 28/3, cường độ của không khí lạnh suy yếu nhanh, vùng áp thấp phía tây sẽ phát triển chậm về phía đông nam kéo nền nhiệt tăng lên.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 28/3, ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh nên khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, nguy cơ sạt lở đất đá, lũ quét vùng sông, núi và ngập úng cục bộ vùng trũng ven biển.

Ngày 28/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ 24 - 27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 - 30 độ C.


Từ 28/3, không khí lạnh tại Bắc bộ bắt đầu suy yếu. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ 23 - 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa nhỏ và sương mù, sau không mưa. Nhiệt độ 20 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió nhẹ với mức nhiệt 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ 26 - 29 độ C, phía nam 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ 32 - 35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm