Hàng ngàn du khách tham dự Lễ hội Bia Hà Nội 2019 'cháy' hết mình cùng đội tuyển U22 Việt Nam

03/12/2019 11:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn)- Hành trình của Lễ hội Bia Hà Nội 2019 đã khép lại đầy ấn tượng tại Hà Nội. Người dân Thủ đô đã có dịp trải nghiệm những dòng sản phẩm bia trong không gian sôi động và đẳng cấp.

Người hâm mộ bóng đá có cơ hội xem trận đấu Việt Nam vs Indonesia tại Lễ hội Bia Hà Nội 2019

Người hâm mộ bóng đá có cơ hội xem trận đấu Việt Nam vs Indonesia tại Lễ hội Bia Hà Nội 2019

Vào ngày 30/11-1/12, Lễ hội Bia Hà Nội 2019 sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, vào tối ngày 1/12, Ban tổ chức sẽ phát sóng trực tiếp trận cầu SEA Games 30 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia với màn hình led cực đại.

Chú thích ảnh

Ban tổ chức ước tính trong 2 ngày diễn ra sự kiện đã có khoảng 20.000 du khách tới tham dự Lễ hội. Giữa tiết trời đầu đông, những cốc bia Hà Nội sóng sánh ánh vàng vẫn được coi là thức uống dễ chiều lòng người. Chút cay nồng của men bia, bồng bềnh của lớp bọt trắng mịn, một chút dư vị ngọt nhẹ… tất cả hòa quyện để tạo nên cảm xúc kết nối tất cả mọi người.

Chú thích ảnh

Tổ chức vào đúng dịp diễn ra trận cầu đỉnh cao giữa đội tuyển U22 Việt Nam và Indonesia trong mùa giải SEA Games 30, rất đông người hâm mộ đã đến Lễ hội Bia Hà Nội để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Với 2 bàn thắng thuyết phục trước đội bạn Indonesia, không gian của Lễ hội Bia Hà Nội được nhuộm một màu đỏ của màu cờ sắc áo, bùng nổ với những tiếng reo hò cuồng nhiệt “Việt Nam vô địch!” của người hâm mộ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Đêm nhạc “Đậm cá tính – Chuẩn chất men” ngay sau trận bóng đã tiếp tục “thổi lửa” cho bầu không khí của Lễ hội Bia Hà Nội với phần trình diễn của Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Vũ Cát Tường, Lou Hoàng, DJ Minh Trí…

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Đa phần du khách đều phấn khích chia sẻ, Lễ hội Bia Hà Nội năm nay thật sự ấn tượng với những trải nghiệm thật sự khó quên.

Vậy là hành trình Lễ hội Bia Hà Nội 2019 đã khép lại với những dư âm cảm xúc tuyệt vời dành cho người dân khắp 7 tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Thủ đô Hà Nội, đúng như lời hẹn ước với những mảnh đất ghi dấu ấn phát triển của HABECO.

Chú thích ảnh

 PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm