Dự báo thời tiết: Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng núi phía Bắc có nơi mưa rất to

15/08/2019 21:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000m, từ chiều tối và đêm 15/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông. Vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Trong chiều tối và đêm 16/8, mưa dông tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ. Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết đêm 15 và ngày 16/5

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm 15 và chiều tối 16/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 33 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm 15 và chiều tối 16/8 có mưa, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Dự báo thời tiết, Dự báo thời tiết Bắc Bộ mưa dông giảm nhiệt, dự báo thời tiết, DỰ BÁO THỜI TIẾT, du bao thoi tiet, thời tiết, tin thời tiết, thời tiết hôm nay, vtv1

Hà Nội nhiều mây, đêm 15 và chiều tối 16/8 có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 51 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C; cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C; cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 16/8 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 16/8 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Ngày 16/8, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngày 16/8, chỉ số tia UV cực trị ở Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Nhi Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm