Đầu Xuân Ất Mùi xem hội chọi... dê

28/02/2015 20:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khuôn khổ Lễ hội thắng cảnh Quốc gia Động Tiên và Chợ quê, trong hai ngày 27 và 28/2, tại xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang diễn ra Hội chọi dê năm 2015.

Bắt đầu từ năm 2013, Hội chọi dê đã được bà con dân tộc Dao quần trắng xã Yên Phú tổ chức vào ngày Lễ hội Động Tiên (mùng 9 tháng Giêng).

Điều đặc biệt trong lễ hội này, các võ sĩ dê thắng cuộc cũng như thua cuộc đều được nuôi để sinh sản phát triển chứ không bị giết thịt như một số lễ hội khác.

Ngoài chọi dê, trong Lễ hội Động Tiên còn tổ chức các trò chơi dân gian như đánh đu cướp cờ, leo cột mỡ, tung còn, chọi gà…

Thethaovanhoa.vn xin giới thiệu một số hình ảnh của Hội chọi dê độc đáo từ Facebook Hội chọi Dê Hàm Yên:

Pha tranh tài ngoạn mục của hai đối thủ... dê. Ảnh: Quang Đán - TTXVN


Hàng nghìn khán giả theo dõi cuộc tranh tài của các chú dê. Ảnh: Quang Đán - TTXVN

Võ sĩ dê vô địch 2015. Ảnh: Khắc Thiện - Báo Thái Nguyên

Nguyệt Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm