Danh sách các chiến sỹ hy sinh khi trực thăng rơi

28/01/2015 16:00 GMT+7 | Thế giới

Chiều 28/1, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ máy bay trực thăng UH-1 rơi trong quá trình bay huấn luyện xảy ra vào sáng 28/1 tại khu vực xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực máy bay rơi cách khá xa khu dân cư, nằm ở khu vực rừng tràm, nên không gây thiệt hại về người và tài sản ở dưới mặt đất.

Đến 14 giờ 30 phút, thi thể của 4 cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong vụ tai nạn này đã được chuyển về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) để bảo quản và làm các nghi lễ mai táng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Theo ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ khu vực máy bay trực thăng rơi vẫn đang tiếp tục bị phong tỏa.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các chiến sĩ ra khỏi hiện trường. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

Trước đó, sáng 28/1, máy bay huấn luyện UH-1 mang số hiệu 912 của Trung đoàn không quân 917 thuộc Sư đoàn không quân 370 (Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam), xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 7 giờ 15 phút và mất tín hiệu liên lạc với mặt đất vào lúc 7 giờ 23 phút. Sau đó, máy bay trực thăng này được xác định đã rơi tại khu vực rừng tràm của nông trường Phạm Văn Hai, thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Danh sách 4 thành viên tổ lái tử vong trong vụ máy bay huấn luyện UH-1 bị nạn được xác định gồm:

1. Trần Văn Đức, Thượng tá, phi công, Chủ nhiệm bay Trung đoàn không quân 917.

2. Đỗ Văn Chính, Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên cơ giới trên không

3. Lê Hồng Quân, Thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường trên không

4. Nguyễn Việt Cường, Trung úy, phi công.

Anh Tuấn- TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm