Đặc công nước có mặt ở sông Hàn tìm kiếm người mất tích

05/06/2016 07:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những hình ảnh từ hiện trường vụ lật tàu chở 41 người trên sông Hàn ở Đà Nẵng khiến cho cả nước không ngủ được đêm nay. Và chúng ta tiếp tục chờ đợi, hy vọng...

Đúng 7h sáng nay 5/6, hàng loạt các tàu, thuyền, ca nô đổ ra vị trí giữa sông tục việc tìm kiếm cứu nạn trên sông Hàn. Các đặc công nước (Quân Khu 5) đang tích cực chuẩn bị cho việc lặn tìm kiếm. Tàu, thuyền cùng các ngư dân là thợ lặn cũng hoạt động tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng.


Tính đến 1h25, thông báo chính thức đưa ra là có 43 du khách đi trên tàu còn sống. Hiện còn 3 người mất tích. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Ngọc Thơ khẳng định, công tác cứu hộ, cứu nạn sẽ tiếp tục suốt đêm.


Vẫn đau đáu nhìn về sông Hàn


Công tác cứu hộ lúc rạng sáng

Tính đến 00h5 ngày 5/6, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận được 29 nạn nhân trong tổng số 41 nạn nhân có mặt trên tàu, trong đó có 6 người đã xuất viện, 23 người khác đang tiếp tục theo dõi tại các bệnh viện.

Trong số 41 hành khách có 1 đại gia đình gần 20 người, ngoài ra có nhiều phụ nữ và trẻ em.

 Về những người được cứu: Khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận 18 nạn nhân, trong đó một số nạn nhân được chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi. Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi, đang có 11 nạn nhân là trẻ em đang được cấp cứu tại đây

Về công tác cứu hộ tại hiện trường: Hiện các lực lượng cứu hộ, đặc biệt là người nhái, đã và đang rất nỗ lực để tìm kiếm những người nghi còn kẹt dưới tàu.

Tại hiện trường, sau một hồi lập úp, hiện con tàu này đã lật ngửa trở lại do nước chảy mạnh, nhưng hiện các lực lượng người nhái vẫn chưa tìm thêm được một người nào.

Hiện chính quyền TP đang huy động tàu cá của ngư dân dùng lưới chắn ngang sông Hàn nhằm ngăn chặn khả năng khi thủy triều hạ xuống, những người mất tích sẽ bị trôi ra biển.

Sau đây là tổng hợp những hình ảnh tại hiện trường:


Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh (bìa trái) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (giữa, trước) và các lực lượng chức năng tiếp tục họp bàn các biện pháp để tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh baodanang


Hai tàu cá của ngư dân được điều động để chiếu sáng phục vụ công tác cứu nạn. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN

Đông đảo người dân theo dõi công tác cứu hộ từ trên bờ

 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo tại hiện trường

Lực lượng cứu hộ Đà Nẵng khẩn trương làm việc tại hiện trường vụ chìm tàu

Hiện trường vụ lật tàu. Ảnh Tuổi trẻ

Những nạn nhân được đưa lên bờ lập tức được đưa đến bệnh viện. Ảnh baodanang

Những vật dụng được tìm thấy. Ảnh infonet

Một nạn nhân vừa được cứu. Ảnh baodanang

Một nạn nhân trong gia đình có 21 người đến từ Bắc Kạn, nghe giới thiệu có cầu Rồng phun lửa phun nước nên đi xem. Bỗng nhiên tàu lật, cả gia đình còn hai cháu nhỏ, một 5 tuổi, một 7 tuổi chưa tìm thấy. Ảnh baodanang

Thân nhân của các nạn nhân. Ảnh Vietnamnet

Nỗi lo lắng tột cùng của thân nhân các nạn nhân

Các y bác sĩ an ủi động viên tinh thần thân nhân các nạn nhân


Em Nguyễn Lưu Bảo Hân (8 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) đang được chuyển lên Khoa Hồi sức Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng - Ảnh: Tuổi trẻ

Đ.K (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm