Công bố các kỷ lục Việt Nam về biển đảo

05/06/2012 07:00 GMT+7 | Thế giới


(TT&VH) - Nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, diễn ra từ 5 đến 8/6 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổ chức kỷ lục Việt Nam công bố 9 kỷ lục mới liên quan đến chủ đề này.

Danh hiệu “Bãi biển dài nhất Việt Nam” thuộc về bãi biển Trà Cổ dài 17km của tỉnh Quảng Ninh; “Vịnh có nhiều đảo nhỏ nhất” thuộc về Vịnh Hạ Long gồm 1.169 đảo lớn nhỏ; “Đầm phá lớn nhất” thuộc về Tam Giang - Cầu Hai của tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích mặt nước rộng 21.600 ha; “Quần đảo có nhiều đảo nhất” thuộc Cát Bà nằm ngoài khơi Hải Phòng và Quảng Ninh với 367 đảo lớn nhỏ; “Quần đảo xa bờ nhất” thuộc về Trường Sa cách bờ gần nhất 243 hải lý tính từ Cam Ranh, Khánh Hòa; “Cụm đảo gần xích đạo nhất” thuộc về Hòn Khoai, Cà Mau; “Hòn đảo lớn nhất” thuộc về huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang; “Khu bảo tồn biển lớn nhất” thuộc về Nam Yết thuộc huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa; “Huyện đảo có mật độ dân số cao nhất” thuộc về Lý Sơn, Quảng Ngãi với 18.223 người (thống kê 2009) trên diện tích 9,97km2, mật độ 1.888 người/km2.

Vịnh Hạ Long giữ kỷ lục là vịnh có nhiều đảo nhỏ nhất

Cũng nhân ngày Môi trường thế giới diễn ra hôm nay 5/6, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố 7 kỷ lục mới, gồm: “Trung tâm cứu hộ và cho sinh sản các loài linh trưởng đang bị nguy cấp trong điều kiện nuôi nhốt với số lượng lớn nhất” thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình là trung tâm cứu hộ động vật hoang dã đầu tiên ở Việt Nam và cả Đông Dương, đồng thời là trung tâm cứu hộ linh trưởng có số lượng lớn nhất ở Đông Nam Á. Hiện trung tâm đang chăm giữ khoảng 150 cá thể của 15 loài linh trưởng đang bị đe dọa của Việt Nam và Đông Dương, đều có trong sách Đỏ Việt Nam và thế giới; Hồ Ba Bể ở Bắc Kạn là “hồ nước ngọt tự nhiên trên núi đá vôi độc đáo nhất Việt Nam”.

Viện Hải dương học thuộc Nha Trang, Khánh Hòa là “Nơi lưu giữ và bảo tồn bộ mẫu sinh vật biển lớn nhất” với 20 ngàn mẫu của 5 ngàn loài; Nhà máy xử lý rác tại Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, do Công ty CP Môi trường Việt Nam đầu tư xây dựng là “Nhà máy chế biến rác thải nilon thành dầu đầu tiên tại Việt Nam”; “Hệ thống điện năng lượng mặt trời đang hoạt động có quy mô lớn nhất” thuộc về Công ty TNHH Intel Products Việt Nam ở Khu Công nghệ cao, quận 9, TP.HCM đã khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời lớn nhất tại Việt Nam vào ngày 23/4/ 2012; “Hồ nước nhân tạo lớn nhất” thuộc về hồ Thác Bà cách Hà Nội 180km về phía Tây, thuộc thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái với diện tích 240km2, dung tích 2,9 tỷ m3 nước, có hơn 1.300 hòn đảo nằm trên mặt hồ; “Nhà máy điện gió lớn nhất” nằm tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Việt Nam (REVN), khởi công xây dựng vào năm 2008 và hoàn thành vào năm 2011, với vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng.

Thanh Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm