BSH tự tin tạo đột phá trong năm 2014

25/04/2014 12:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tăng vốn điều lệ, mở chi nhánh ở nước ngoài, tạo đột phá về doanh thu... là những mục tiêu cơ bản trong năm 2014 mà Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) đưa ra sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Trong đại hội, các đại biểu đã thống nhất về một số mục tiêu cơ bản của BSH trong năm 2014 như: Doanh thu đạt 600 tỷ đồng, trong đó: Bảo hiểm gốc đạt 570 tỷ đồng, doanh thu nhận tái đạt 30 tỷ đồng. Các giải pháp thực hiện được BSH đưa ra là tiếp tục rà soát, tái cơ cấu hệ thống; thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng, hoàn thiện hệ thống đại lý, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh doanh và tái cơ cấu hệ thống, phát triển mạng lưới và hỗ trợ kinh doanh; tăng vốn điều lệ, đa dạng sản phẩm; đẩy mạnh khai thác qua ngân hàng SHB, qua môi giới bảo hiểm; tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống CNTT, tăng cường hoạt động truyền thông và quản trị thương hiệu...

Dự kiến, trong năm 2014, BSH sẽ thành lập thêm 8 công ty thành viên trong nước và 2 công ty thành viên tại Lào và Campuchia. Để đạt được những mục tiêu này, BSH phấn đấu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu vào quý II năm 2014.

Được thành lập từ năm 2008, đến nay, qua 6 năm phát triển, Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) đã trở thành một thương hiệu bảo hiểm uy tín và nổi bật, có được những bước tăng trưởng đầy ấn tượng.  Cũng dễ hiểu bởi ở BSH hội tụ đầy đủ các yếu tố quyết định thành công của một doanh nghiệp bảo hiểm, đó là: thế mạnh tài chính, nguồn lực con người và hệ thống kinh doanh sản phẩm.

Nằm trong chuỗi kế hoạch truyền thông, trong đó chú trọng đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, BSH trong vai trò nhà tài trợ Vàng đã cùng Báo TT&VH tổ chức thành công Giải Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014. Đây là sự kiện âm nhạc uy tín, đẳng cấp bậc nhất hiện nay.

Trong đêm trao giải, gian trưng bày của BSH tại tiền sảnh Nhà Hát lớn Hà Nội thực sự thu hút nhiều ấn tượng tốt đẹp từ các quan khách. Nhiều người tò mò tìm hiểu các lợi ích của Bảo hiểm BSH. Đúng như đạo diễn Việt Tú đã nói bên thềm trao giải: “Tại Giải Âm nhạc Cống hiến, Nhà tài trợ trong đó có BSH thực sự đến với giải không phải ở cơ chế xin - cho, mà là ở sự đồng điệu của doanh nghiệp có văn hóa, có tinh thần cống hiến cho xã hội”.

Bà Trương Lê Kim Hoa (thứ hai từ phải sang), TBT Báo TT&VH chụp ảnh lưu niệm cùng nhà tài trợ, phu nhân và con trai ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT BSH.

Có mặt tại đêm trao giải, bà Lê Thanh Hòa - phu nhân ông Đỗ Quang Hiển vui vẻ tâm sự: “Tôi luôn ủng hộ anh Hiển tham gia tích cực các hoạt động cổ vũ cho sự phát triển chung góp phần phát triển các giá trị tốt đẹp, phục vụ công cuộc kiến thiết đất nước. Giải Âm nhạc cống hiến năm nay đã mang đến một cảm xúc đặc biệt cho tôi. Tôi hy vọng Báo TT&VH tiếp tục cải thiện chất lượng, đẳng cấp của giải, tạo được sự đồng điệu với nhà tài trợ, để thực sự những nhà tài trợ cũng thấy tự hào khi được đồng hành cùng giải”.

Đức Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm