Biển Đông có áp thấp gây mưa dông mạnh

27/08/2013 07:57 GMT+7 | Thế giới


Vào lúc 1 giờ ngày 27/8, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15 - 17 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí 15,5 độ vĩ Bắc, 112.5 - 113.5 độ kinh Đông, ngay trên khu vực Đông Nam quần đảo Hoàng Sa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, do ảnh hưởng của hình thế thời tiết này, khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông ngư dân cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Trên đất liền, gió Đông Nam suy yếu nên Bắc bộ cơ bản dứt mưa, trưa chiều trời nắng trở lại, nhiệt độ tăng lên trên 30 độ C. Riêng phía Tây Bắc bộ một số nơi nắng nóng cục bộ.

Ở Trung bộ, phía Bắc trời nắng. Từ Quảng Bình trở vào Quảng Ngãi do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên có mưa, mưa xảy ra bất kỳ thời gian nào trong ngày, nhiệt độ giảm.

Các tỉnh phía Nam ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh nên sáng sớm có sương mù, đến chiều có mưa dông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh.

Ngày và đêm 27/8, phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Minh Nguyệt - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm