Bị sét đánh trúng lều trú mưa, 3 người trong một gia đình thương vong

07/07/2013 18:53 GMT+7 | Thế giới

Ngày 7/7, ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Hòa An (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Vào chiều 6/7, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ sét đánh làm 1 người chết, 2 người bị thương. Ba nạn nhân đều là người trong cùng một gia đình.

Vào lúc 15 giờ ngày 6/7, ông Hồ Văn Lộc (sinh năm 1962, trú tại thôn 4, xã Hòa An) cùng vợ là Đào Thị Tráng và con trai là Hồ Văn Dũng đang hái đậu trên rẫy, trời đổ mưa. Ba người vào trú mưa trong lều bạt che tạm, bất ngời bị sét đánh trúng lều. Ông Lộc bị sét đánh văng ra khỏi lều, tử vong tại chỗ. Bà Tráng và con trai bị sét đánh ngất và bị cháy sém nhiều chỗ trên thân thể. Ngay sau đó, người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk. Hiện sức khỏe của bà Tráng và con trai đã ổn định.

Ngay sau vụ việc thương tâm xảy ra, lãnh đạo xã Hòa An đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

V.Dũng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm