'Bản đồ xe bus thành phố' và 'Quản lý cước' giành giải nhất Cuộc thi Sáng tạo Ứng dụng Di động 2013

25/11/2014 22:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng tạo Ứng dụng Di động 2013 - cuộc thi viết phần mềm, ứng dụng di động trên nền tảng Android dành cho sinh viên Việt Nam - đã khép lại với 157 sản phẩm tham dự, trong đó 26 sản phẩm đoạt giải với tổng giá trị tiền thưởng 1 tỷ đồng.

Hôm nay 25/11/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải Cuộc thi Sáng tạo Ứng dụng Di động 2013 tại Trường Đại học FPT (Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, Hà Nội).

Nằm trong Chương trình Quỹ Học bổng/ Giải thưởng cho sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực Công nghệ thông tin của Huawei và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cuộc thi Sáng tạo Ứng dụng Di động 2013 hướng đến đối tượng là các sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và các sinh viên yêu thích sáng tạo Công nghệ thông tin.

Cuộc thi kéo dài trong 5 tháng, trải qua 2 vòng thi Sơ khảo và Chung khảo, với 157 sản phẩm, ứng dụng di động tham gia dự thi. Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng cho các sản phẩm: Ứng dụng “BusMap - xe bus thành phố” của tác giả Lê Yên Thanh, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và ứng dụng “Quản Lý Cước V2.0” của tác giả Nguyễn Quang Chính, sinh viên Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải Đồng hạng cho 16 sản phẩm, ứng dụng di động, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng; và giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Đ.K.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm