Bắc Bộ trời hửng nắng, Trung và Nam Trung bộ có mưa

21/11/2014 08:49 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (21/11), khối khí lạnh đã có dấu hiệu suy yếu chậm, nhưng tình trạng sương mù và mưa nhỏ vẫn xuất hiện vào sáng sớm. Với những nơi có địa hình núi cao, sương mù có thể sẽ khá dày và kéo dài cho tới thời điểm gần trưa. Về nhiệt độ, các tỉnh tại khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì nhiệt độ đêm và sáng ở mức thấp, từ 16-19 độ C ở khu vực đồng bằng và trung du, và từ 13-15 độ C với các tỉnh vùng núi.

Với các tỉnh ven biển miền Trung, thời tiết có sự phân hóa đáng kể giữa các khu vực. Các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ ở vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Nền nhiệt có xu hướng tăng dần, thấp nhất phổ biến ở mức 17 -20 độ C và cao nhất trong khoảng 24-27 độ C. Các tỉnh thuộc khu vực Trung và Nam Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày 21/11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, có nơi 13 – 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 26 – 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2 – 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, vùng núi có nơi 13 – 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Thanh Tuấn - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm