Vì sao Sampaoli hạ thấp cơ hội của Chile?

18/04/2014 06:52 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Với những tài năng như Arturo Vidal và Alexis Sanchez, HLV Jorge Sampaoli hẳn hiểu rõ Chile của ông có thể đánh bại nhiều đối thủ ở Brazil mùa Hè này.

Tuy nhiên, sau khi đã tỏ ra rất tự tin trong một cuộc phỏng vấn ngay sau lễ bốc thăm World Cup hồi tháng 12 vừa rồi, ông Sampaoli đã đột ngột thay đổi thái độ, tuyên bố sẽ là “không logic” và “phi thực tế” nếu coi Chile là một ứng cử viên cho chức vô địch. Trong khi một số nhà cái đã giảm tỉ lệ cược cho Chile từ 350-1 (đặt 1 ăn 350) xuống còn 40-1 khi World Cup ngày càng đến gần, Sampaoli đang nghĩ ngược lại.

Những kỳ vọng với ĐT Chile ở World Cup hiện giờ đang cao hơn bao giờ hết, và người hâm mộ có lý khi đòi hỏi. Với Alexis Sanchez, Sampaoli đang sở hữu một trong những tiền đạo cánh xuất sắc nhất thế giới. Ở Arturo Vidal, ông có diễm phúc làm việc với một tiền vệ đá bao sân toàn diện nhất thế giới. Ngoài ra, theo lời cựu HLV Claudio Borghi, Chile tự hào với cầu thủ có tài năng bẩm sinh chỉ thua kém Diego Maradona, Jorge Valdivia.

Tuy nhiên, dư luận Chile không hề thấy phiền lòng hay thất vọng với những bình luận của ông Sampaoli. Họ hiểu những khó khăn của đội nhà và từng phải nếm trái đắng trong quá khứ vì kỳ vọng quá cao. Về mặt phòng ngự, Sampaoli vẫn còn nhiều việc phải làm với Chile, nhất là trong các tình huống cố định. Gary Medel là hậu vệ giỏi nhất đội và anh chỉ cao 1,70 mét, người chơi cặp với anh, Marcos Gonzalez, thì đủ cao to, 1,90 mét, nhưng lại khá vụng về. Cùng nhau, họ là cặp trung vệ để thủng lưới nhiều nhất trong số 5 đội đã vượt qua vòng loại khu vực Nam Mỹ: 25 bàn.

Sự thiếu kinh nghiệm của Sampaoli ở các giải đấu đỉnh cao là một vấn đề khác. Không có gì ngạc nhiên khi HLV người Argentina tìm cách hạ thấp kỳ vọng nơi các khán giả nhà.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ chuyên mục này. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm