Tim Cahill: Linh hồn tuyển Australia

19/04/2014 07:08 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Nổi tiếng bởi khả năng không chiến, Cahill là một tiền vệ công rất đa dạng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt lối chơi cho Socceroos, dù anh đã không còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Những danh hiệu cá nhân của anh bao gồm Cầu thủ xuất sắc nhất Australia năm 2009, đề cử Quả bóng vàng 2006 và Cầu thủ xuất sắc nhất của Everton mùa 2004-05.

Cahill sinh ra ở Sydney, Australia trong một gia đình bố là người Anh và mẹ là người Samoa. Anh là cầu thủ có nguồn gốc Samoa đầu tiên khoác áo ĐT Australia. Thời thơ ấu, anh lớn lên trong một đất nước với môn rugby thống trị, nhưng mẹ anh Sisifo đã không cho anh chơi môn này vì nghĩ nó quá nguy hiểm. Bố Cahill, một người Anh, chính là người đã chọn môn thể thao thay thế cho anh là bóng đá.

Cahill chơi cho hàng loạt đội trẻ, và “tới năm 10 tuổi, tôi đã biết mình sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp”. Anh tiếp tục sự nghiệp bằng cách tới chơi cho Millwall, có trận ra mắt ngày 22/5/1998. Mùa 2003-04, Cahill đưa Millwall tới chung kết Cúp FA, dù thua Man United. Sau khi ghi 58 bàn và có 241 trận chơi cho Millwall, Cahill tới Goodison Park khoác áo Everton với giá 1,5 triệu bảng và là một trong những hợp đồng thành công nhất lịch sử CLB vùng Merseyside. Sau khi ghi 68 bàn trong 278 trận cho The Toffees, Cahill gia nhập New York Red Bulls ở giải nhà nghề Mỹ MLS và vẫn tiếp tục tỏa sáng bền bỉ từ đó tới nay.

Ở cấp độ đội tuyển, Cahill khởi nghiệp với ĐT U20 Samoa. Anh đã ra sân trong một trận đấu chính thức và chỉ sau một cuộc chiến pháp lý dai dẳng của LĐBĐ Australia với FIFA, anh mới được chuyển sang chơi cho Socceroos, ra mắt trong trận gặp Nam Phi tháng 3/2004. Từ đó trở đi, Cahill đã là trụ cột của Australia ở Olympic Bắc Kinh 2004, Confederations Cup 2005 ở Đức, World Cup 2006 ở Đức và World Cup 2010 ở Nam Phi. Trong chiến thắng 3-1 trước Nhật Bản, Cahill trở thành cầu thủ Australia đầu tiên ghi bàn ở một VCK World Cup. Ở tuổi 33, anh cũng đang là người giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời với 31 bàn sau 67 trận.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ chuyên mục này. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm