5 lý do để lạc quan vào tương lai của Arsenal

13/08/2012 18:45 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) - Không Robin van Persie, Arsenal vẫn có thể giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước Cologne nhờ màn trình diễn tuyệt vời của các tân binh, và đó là một trong những lý do khiến fan của "Pháo thủ" có thể lạc quan vào mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh.



Cazorla đã bắt nhịp quá nhanh với lối đá của Arsenal - Ảnh: Getty

1. Cazorla bắt nhịp quá nhanh

Điều đầu tiên phải ghi nhận trong chiến thắng vừa qua của Arsenal chính là sự bắt nhịp quá nhanh với lối chơi của đội bóng mà tân binh Santi Cazorla - người vừa chuyển đến đầu quân cho đội bóng thành London theo bản hợp đồng trị giá 15 triệu bảng chỉ vài ngày cách trận giao hữu với Kologne diễn ra - đã trình diễn.

Trận đấu này, Cazorla tỏ ra khá nhuần nhuyễn với lối chơi kỹ thuật mềm mại của "Pháo thủ". Cầu thủ này chính là người đã thực hiện một cú đánh đầu nhả bóng chính xác cho Vermaelen tung cú đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Với sự xuất hiện của một cầu thủ có thể chơi nhiều vị trí từ tiền đạo đến tiền vệ hộ công như Cazorla, Arsene Wenger sẽ có nhiều lựa chọn để biến tấu sơ đồ chiền thuật của đội bóng. Hiện tại thì Cazorla - Song và Arteta đang là bộ ba trong mơ mà nhiều người đang nghĩ đến tại tuyến tiền vệ.

2. Quên van Persie đi, vì đã có Podolski!

Mùa giải trước, chân sút người Hà Lan là người chịu trách nhiệm kết thúc các pha tấn công của Arsenal, và tiền đạo này đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình với 37 bàn thắng ghi được. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, van Persie lại vùng vằng đòi ra đi khiến đội bóng đang điêu đứng rất nhiều.

Trong trận đấu với Kologne vừa qua, Wenger đã chơi tất tay một canh bạc lớn khi đưa Podolski và Giroud vào sân ngay từ đầu. Và bộ đôi tiền đạo này đã thi đấu quá tuyệt vời khiến người ta không còn nhớ đến van Persie là ai nữa. Trong khi cầu thủ người Pháp cho thấy anh là một người làm tường tốt đến mức nào thì tiền đạo người Đức cũng lên tiếng khẳng định rằng, về khả năng dứt điểm trong vòng cấm, anh không hề thua kém người đồng nghiệp người Hà Lan. 2 bàn thắng vào lưới đội bóng cũ là minh chứng hùng hồn nhất của Podolski.



Gervinho đã sẵn sàng cho một mùa giải mới đầy hứa hẹn với Arsenal - Ảnh: Getty

3. Gervinho đã sẵn sàng

Tiền vệ cánh người Bờ Biển Ngà không có được một khởi đầu khá suôn sẻ tại Arsenal khi anh gặp rất nhiều khó khăn để có thể bắt nhịp với lối đá của bóng đá Anh. Tuy nhiên, nhìn cách chơi bóng của Gervinho trong trận chiến vừa qua, nhiều người đã có thể tưởng tượng mức độ nguy hiểm của cầu thủ này thế nào trong mùa giải mới nếu anh vẫn giữ được phong độ như vậy. Trong suốt trận đấu, lối chơi xông xáo và tốc độ của anh không ít lần khiến hàng thủ của Kologne chao đảo. Và phút giây khiến nhiều người ấn tượng nhất chính là tình huống anh băng xuống bên hành lang cánh trái, nhận bóng của đồng đội, tỳ đè, bứt tốc và tung cú dứt điểm vào góc hẹp ấn định chiến thắng 4-0 cho "Pháo thủ".

4. Chiều sâu đội hình

Một cảm nhận có thể dễ dàng nhận thấy trong trận đấu giữa Arsenal và Kologne vừa qua chính là việc "Pháo thủ" đã trở nên rắn rỏi hơn chứ không còn mỏng manh như những mùa giải trước. Các học trò của Wenger đã biết cách điều tiết trận đấu, lúc nào cần bùng nổ, lúc nào cần thi đấu chắc chắn, chứ không tấn công một cách "ngây thơ" như trước nữa. Để làm được điều đó, tất cả là nhờ việc Wenger đã mang về rất nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu dầy dạn trong mùa Hè năm nay. Với một đội hình khá hùng hậu vào thời điểm hiện tại, đội chủ sân Emirates hứa hẹn sẽ đủ sức để chinh chiến cho một cuộc đua trường kỳ trước mắt.

5. Tín hiệu tích cực từ van Persie

Thú thực, cho đến lúc này, nhiều người đã mất hẳn niềm tin nơi tiền đạo người Hà Lan, ngay cả khi anh có ở lại Emirates đi chăng nữa. Chắc chắn là như thế, bởi làm sao người ta có thể yên tâm đặt hết tâm huyết vào một cầu thủ mà lúc nào cũng nằng nặc đòi ra đi như vậy. Tuy nhiên, nếu để mất một cầu thủ chất lượng như van Persie, bất kể đội bóng nào cũng sẽ khủng hoảng chứ không riêng gì Arsenal. Thế nên, nếu chân sút này ở lại, có lẽ điều này sẽ tốt hơn khi anh ra đi! Và việc cầu thủ sắp bước sang tuổi 29 này được ra sân trong khoảng 20 phút cuối trận cho thấy rất nhiều tín hiệu tích cực trong việc giữ chân cầu thủ này gắn bó với đội bóng thành London.

Văn Biển

 

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Premier League mùa bóng 2012/13?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm