Thăm bảo tàng Nguyễn Văn Huyên

20/12/2014 13:59 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - GS Nguyễn Văn Huyên sinh năm 1905 - mất năm 1975, là một người có nhiều đóng góp lớn lao cho cách mạng, văn hóa, giáo dục nước nhà. Trong vai trò là một  nhà sử học, nhà dân tộc học, cụ đã để lại nhiều công trình đặt nền móng cho ngành nghiên cứu văn hóa, văn minh Việt Nam, như "Hát đối đáp nam nữ thanh niên ở An Nam"; "Sự thờ phụng thần thánh ở nước Nam"; "Văn minh nước Nam"...vân vân. Với tình cảm trân trọng, nâng niu từng kỷ vật mà cha mẹ để lại, PGS - TS Nguyễn Văn Huy - người con trai duy nhất của cố Giáo sư Nguyễn Văn Huyên đã dành ra 4 năm trời để xây dựng bảo tàng về cuộc đời và sự nghiệp của cha mẹ mình tại quê nội là làng Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội. Bảo tàng vừa chính thức mở cửa đón khách tới tham quan.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm