Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 29/03/2015

29/03/2015 22:00 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh của Thể thao & Văn hóa phát trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews ngày 29/03/2015 với những nội dung chính như sau:

*Như thường lệ, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại những sự kiện văn hóa nổi bật đã diễn ra ở trong và ngoài nước tuần qua .

* Mới đây, ca khúc ăn khách năm 2013 “Blurred Lines”  của cặp ca sĩ nhạc sĩ Robin Thicke và Pharrell Williams  đã bị quy kết là sử dụng trái phép chất liệu có trong ca khúc của Marvin Gaye . Sự việc này dấy lên lo ngại sẽ tạo ra tiền lệ xấu, bởi trong nghệ thuật, cảm hứng sáng tạo mới đôi khi còn xuất phát từ những tác phẩm cũ

*Tối ngày 28/3, tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội,  Đêm nhạc Kpop  đầu tiên trong năm 2015 mang tên “Music bank in Ha Noi”, với sự tham gia của nhiều ban nhạc nổi tiếng đến từ Hàn Quốc như Shinnee; EXO , sistar  đã chính thức diễn ra thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ.

* Trước giờ trao giải Cống hiến lần thứ 7 năm 2012 tại TP. HCM, Quỹ Âm nhạc Cống hiến thuộc Giải Âm nhạc Cống hiến của Báo Thể thao & văn hóa (TTXVN) đã được gây dựng với nguồn kinh phí  từ việc bán đấu giá chiếc xe Vespa có chữ ký của các nghệ sỹ, diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng. Cách đây một năm, trước lễ trao giải Cống hiến lần 9, Quỹ âm nhạc Cống hiến đã có hoạt động xã hội đầu tiên, đó là trao tặng đàn piano cho Trung tâm Nghệ thuật Tình thương Thành phố Đà Nẵng. Tiếp tục duy trì hoạt động mang ý nghĩa nhân văn đó, mùa Cống hiến lần 10 năm nay, cũng trước thềm lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày 6/4 tại Nhà hát TP.HCM, lãnh đạo báo Thể thao & văn hóa, Quỹ âm nhạc Cống hiến cùng một số nghệ sĩ đã đến thăm và tri ân một nhạc sĩ đã có những đóng góp to lớn cho nền tân nhạc Việt Nam nhân sinh nhật tuổi 90 của ông. Ngay sau đây, quý vị sẽ biết người nhạc sĩ ấy là ai qua chuyên mục Câu chuyện cuối tuần do VHTC thực hiện.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm