Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 24/02/2015

24/02/2015 20:00 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh của Thể thao & Văn hóa phát trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews ngày 24/02/2015 với những nội dung chính như sau:

* Hát Cửa Đình là một tên gọi khác của Ca Trù, và là một hình thức sinh hoạt âm nhạc cổ xưa nhất, mang tính chất nghi lễ tín ngưỡng của di sản văn hóa ngàn năm này. Sau gần 6 thập kỷ chìm trong quên lãng, vào những ngày đầu năm 2015, tại đình Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, nghệ nhân Ca Trù lão thành Nguyễn Phú Đẹ cùng các học trò đã phục dựng thành công chầu Hát Cửa Đình để trao truyền cho thế hệ sau di sản văn hóa ngàn năm của dân tộc.

*Mỗi một dân tộc đều có những linh vật mang tính biểu tượng thể hiện nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng, đồng thời mang ý nghĩa tốt lành về mặt tâm linh. Với người Việt, hình tượng linh vật xuất hiện nhiều tại các không gian di tích đền, chùa, miếu mạo chính là hình tượng con Nghê -  linh vật đặc biệt của văn hóa Việt Nam. Năm Dê nói chuyện Nghê cũng là chủ đề mà Bản tin văn hóa toàn cảnh Xuân Ất Mùi giới thiệu tới quý vị  khán giả.

* Tuyển tập kịch quý hiếm của đại văn hào William Shakespeare  vừa được trưng bày tại nhà hát Globe  ở London, Anh.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm