Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 23/08/2014

25/08/2014 10:34 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh của Thể thao & Văn hóa phát trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews ngày 23/08/2014 với các nội dung chính như sau:

*Vừa qua, tại Bảo tàng Văn hóa Huế, Hội Mỹ Thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV Bắc miền Trung lần thứ 19, năm 2014.

*Sáng 23/8 tại Hanoi Design Centre - số 91 Âu Cơ Hà Nội diễn ra ngày hội “Tinh hoa thổ cẩm của người H’Mông” với sự tham gia của những nghệ nhân dệt lành nghề nhóm H’mông Xanh đến từ xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Cải thiện sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua phát triển bền vững chuỗi giá trị dâu tằm tơ và dệt vải” do Cơ quan Hợp tác và phát triển Thụy Sĩ tài trợ.

*Mái tóc – tuyên ngôn vẻ đẹp của người con gái- từ lâu nay vẫn là nguồn cảm hứng chưa bao giờ vơi trong âm nhạc. Kết hợp nét cổ điển, trữ tình với dòng nhạc điện tử hiện đại, sắp tới nhạc sĩ Quốc Trung sẽ mang tới khán giả Thủ  đô một đêm nghệ thuật sắc màu với tên gọi “ Hair Sonata – bản giao hưởng của  âm nhạc & mái tóc – Khi tóc nàng hát...”. Buổi họp báo về chương trình này vừa diễn ra tại Hà Nội.

*Sau 10 tháng khởi động, dự án “Hà Nội đẹp và chưa đẹp” đã nhận được sự hưởng hứng đông đảo của người dân Thủ đô với hàng nghìn bức ảnh và  thông tin gửi về. Những thông tin đó sẽ tạo tiền đề thực hiện Đề án “Xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, nơi công cộng” do Sở VH,TT&DL Hà Nội chủ trì soạn thảo. Đây là đề án đã nhận được giải Ý tưởng, giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội năm 2013 do Báo Thể thao & Văn hóa, TTXVN trao tặng.

* Bất chấp thành công của những bộ phim được tung ra vào tháng 8 như Vệ binh dải Ngân hà hay Ninja Rùa, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ vẫn chứng kiến mức sụt giảm kỷ lục so với cùng kỳ năm ngoái.

* Công chúng Hy Lạp đang ngày càng quan tâm hơn tới cuộc khai quật một lăng mộ lớn, được cho là thuộc về thời Alexander Đại đế, nằm tại di chỉ khảo cổ Amphipolis, miền Bắc nước này.

*Lại một lần nữa, Melbourne– thủ phủ và là thành phố lớn nhất bang Victoria, Đông Nam Australia, được vinh danh là thành phố đáng sống nhất thế giới. Đây là kết quả bình chọn mà cơ quan EIU thuộc Tập đoàn The Economist  của Anh vừa công bố. Không ít lý do để Melbourne nhận được danh hiệu này năm thứ tư liên tiếp, trong đó phải kể đến yếu tố văn hóa và nghệ thuật được đánh giá là mang tầm vóc quốc tế. Chuyên mục qua miền văn hóa tuần này mời quý vị cùng đến thăm thành phố này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm