Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 20/04/2015

20/04/2015 22:21 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh của Thể thao & Văn hóa phát trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews ngày 20/04/2015 với những nội dung chính như sau:

*Sáng 20-4, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập và Hội nghị thi đua toàn quốc Hội nhà báo Việt Nam giai đoạn năm 2010-2015. Hơn 500 đại biểu là đại diện tiêu biểu của các cấp Hội nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí trong cả nước về dự Hội nghị.  

* Chương trình nghệ thuật “Giai điêu Tổ quốc” với ba loại hình nghệ thuật được trình diễn: Múa đương đại, nhạc giao hưởng và thanh nhạc mang đề tài về tình yêu với quê hương, đất nước và con người Việt Nam vừa diễn ra tại Nhà hát TP.HCM tối ngày 19/4. Trong đó, một số tác phẩm là những thành quả sáng tạo trong thời gian gần đây của thế hệ những nhạc sĩ, biên đạo múa đương thời, họ đang đóng góp tích cực cho đời sống nghệ thuật tại Việt Nam

*Vào 2 tối 17 & 18/4 vừa qua tại Nhà Hát Lớn HN đã diễn ra chương trình hòa nhạc đặc biệt Việt Nam-Na Uy với chủ đề "Bài ca hữu nghị" với sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng hai nước.

*Công trình Nhà Quốc hội của nhóm tác giả người Đức GS.TS. KTS Meinhard Von Gerkan  cùng các đồng sự đã được Hội đồng giải thưởng Kiến trúc quốc gia nhất trí trao giải thưởng Lớn giải thưởng Kiến trúc quốc gia năm 2014. Lễ trao giải là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Đại hội Đại hội lần thứ IX Hội Kiến trúc sư Việt Nam diễn ra từ ngày 18 đến 21-4. Theo đánh giá của Hội đồng giải thưởng Kiến trúc quốc gia, Nhà Quốc hội là công trình cho thấy tài năng của các kiến trúc sư nước ngoài trong việc xử lý thành công các yêu cầu về công năng sử dụng, quan tâm đặc biệt đến môi trường làm việc bên trong tòa nhà. Ghi nhận của phóng viên Văn hóa toàn cảnh bên lề lễ trao giải thưởng.

* Bộ phim “Thời đại hoàng kim” của đạo diễn Hứa An Hoa đã giành giải Phim hay nhất tại Lễ trao giải thưởng điện ảnh Hong Kong, Trung Quốc.

*Gisele Bundchen , một trong những người mẫu nhận cát xê cao nhất thế giới, đã quyết định giã từ sự nghiệp, sau gần 3 thập kỷ thống trị sàn diễn. Cô vừa có màn trình diễn cuối cùng tại quê nhà Sao Paulo .

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm