Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 20/01/2015

20/01/2015 20:30 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh của Thể thao & Văn hóa phát trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews ngày 20/01/2015 với những nội dung chính như sau:

* Triển lãm ảnh 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc đã chính thức khai mạc ngày 19/1 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội. Sự kiện do Bảo tàng Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam phối hợp tổ chức, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950 – 18/1/2015).

*Ngày 20/1 tại TP.HCM đã khai mạc Triển lãm và Trao giải cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế Gia Định lần thứ 4 năm 2014. Đây là cuộc thi nhiếp ảnh được bảo trợ nghề nghiệp của các tổ chức nhiếp ảnh uy tín trên thế giới như: Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế, Hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ và Hội hình ảnh không biên giới…

* Đối với các dàn nhạc và nhà hát thuộc lĩnh vực nhạc cổ điển nói riêng và các dàn nhạc, nhà hát nói chung, việc thu hút một lượng công chúng đông đảo tới các buổi hòa nhạc và có được những đối tượng khán giả mới luôn là 1 thách thức lớn. Nhằm giúp các dàn nhạc, nhà hát khẳng định tốt hơn vị trí của mình trên thị trường, vừa qua tại Viện Goethe Hà Nội đã diễn ra buổi hội thảo về giáo dục âm nhạc với sự chủ trì của giáo sư Andre Tober , trưởng ban giáo dục của Dàn nhạc giao hưởng Berlin

*Sáng ngày 20/1, tại trụ sở 19 Hàng Buồm, Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Thủ đô đã tổ chức  trao giải thưởng năm 2013 – 2014 của Hội cho 28 tác phẩm, thuộc 9 chuyên ngành. Đây  là thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của các văn nghệ sĩ đang sống và làm việc tại Hà Nội  trong suốt 2 năm qua. Và giải thưởng lần này cũng được đặc biệt quan tâm khi  gắn với Kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô (1954 – 2014).

*Truyện tranh luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu với trẻ em trên toàn thế giới. Thế nhưng,với những em bị khiếm thị, niềm vui giản đơn này dường như rất xa vời. Tuy nhiên, mới đây, một họa sĩ Mexico đã cho ra mắt một cuốn truyện tranh dành cho người khiếm thị.

*Khi Freddie Mercury , ca sĩ chính của ban nhạc Queen  qua đời hồi năm 1991, nhiều người nghĩ rằng một ban nhạc huyền thoại cũng sẽ ra đi cùng ông. Nhưng Queen không mất đi mà còn trở lại châu Âu, với sự tham gia của một gương mặt mới. Đó là Adam, ngôi sao của cuộc thi Thần tượng Âm nhạc Mỹ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm