Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 04/03/2015

04/03/2015 20:00 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh của Thể thao & Văn hóa phát trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews ngày 04/03/2015 với những nội dung chính như sau:

*Ngày 2/3 nghi lễ rước nước, tế cá truyền thống ở quần thể Khu di tích đền Trần, tỉnh Nam Định đã được tiến hành. Đây là năm thứ hai nghi lễ này được khôi phục và trở thành một nội dung chính trong công tác tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần, có ý nghĩa tri ân tổ tiên nhà Trần - Vương triều khởi nghiệp từ nghề chài lưới và gắn bó với sông nước.

*Tạm dời nghi lễ khai ấn đền Trần Nam Định, mời quý vị đến với lễ hội Rước Cộ Bà truyền thống của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Thông điệp trong lễ hội Rước Cộ Bà năm nay là “Trách nhiệm của người dân cũng như của chính quyền và ngành Văn hóa là bảo tồn và phát huy được giá trị trong cuộc sống. Đặc biệt trong năm nay Lễ hội rước Cộ Bà đã được xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

*Tối 3/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Nhà hát kịch Việt Nam đã chính thức công diễn vở “Những chấn động còn lại” (tác giả Xuân Đức, Đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang). Với thông điệp chống tham ô, tiêu cực trong một số bộ phận quan chức, “Những chấn động còn lại” là vở diễn đặt hàng của Bộ VH,TT&DL về việc dàn dựng tác phẩm nghệ thuật hưởng ứng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

*Vừa qua, tại TP.HCM, Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng (MEC) đã tồ chức Hội thảo“Nâng cao tính chiến đấu của biếm họa trong công tác phòng chống tham nhũng”. Cuộc hội thảo thêm lần nữa khẳng định tính chiến đấu của tranh biếm họa nằm ở chính sự sâu sắc, chua cay trong ngôn ngữ châm biếm: Giản dị, dể hiểu, có sức lay động mạnh mẽ, gần gũi với đời thường.

* Beyoncé, Big Sean, Drake và Ed Sheeran là những tên tuổi tiêu biểu trong số 50 nghệ sỹ được trang Youtube trao giải thưởng trong một sự kiện đặc biệt chỉ trình chiếu trực tuyến vào ngày 23/3 tới.

* Bảo tàng Quốc gia Iraq đã chính thức mở cửa lại, sau 12 năm phải đóng cửa vì bất ổn về chính trị, xã hội ở quốc gia này.

*Khởi nguồn từ niềm đam mê thời niên thiếu, nhà thiết kế người Nigeria Zainab Ashadu , người đang giữ vị trí giám đốc sáng tạo của hãng Zashadu đang nỗ lực để đưa thương hiệu túi xách thời trang này trở nên phổ biến hơn trên thị trường quốc tế. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của cô.
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm