Arsenal sẽ chuyển từ 4-4-2 về 3-5-2?

17/11/2012 13:54 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Sau những sai lầm liên tiếp của hàng phòng ngự, HLV Arsene Wenger đã lần đầu tiên nói về việc sử dụng hệ thống chiến thuật 3 hậu vệ ở sân Emirates. Nhưng có thật rằng đây là lần đầu tiên hệ thống đó xuất hiện?

HLV Roberto Mancini có lẽ là người đầu tiên mở màn cho cuộc tranh luận về những sự thay đổi chiến thuật ở Premier League mùa này. Hệ thống 4-4-2 kinh điển của giải Ngoại hạng hoàn toàn không có đất sống ở Etihad. Mancini xây dựng đội hình chiến thắng ở mùa giải trước theo sơ đồ 4-2-3-1. Đến mùa này, khi cỗ máy City gặp trục trặc, ông bắt đầu sử dụng linh hoạt các hệ thống 4-4-2 và 3-5-2 cho đội bóng của mình.

Nhưng hãy nhớ rằng Mancini chưa từng có ý định giảm bớt số nhân sự ở hàng phòng ngự như Wenger đang dự tính. Chiến lược gia người Italia luôn tìm kiếm những phương án an toàn và mọi sự thay đổi đều phải đảm bảo tính cân bằng của đội hình.



Arsenal cần thay đổi nhưng phải hợp lý - Ảnh: Getty

Wenger không nghĩ vậy. Daily Mail cho rằng Wenger đã nghĩ tới việc sử dụng hệ thống 3 hậu vệ cho trận gặp Schalke ở Champions League và M.U ở giải Ngoại hạng. Nhưng sau đó, ông đã nghĩ lại. Wenger sợ rằng đội bóng sẽ không có đủ thời gian để thích nghi với chiến thuật mới. Đó là lý do Arsenal vẫn chơi 4 hậu vệ ở hai trận đấu đó.

Nhưng quá khứ đã kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong cuốn tự truyện của mình, Tony Adams đã chia sẻ: “Tôi không thể nói rằng mình thực sự ấn tượng bởi những đóng góp ban đầu của Wenger. Ở giờ nghỉ giữa hiệp, ông ấy vào phòng thay đồ và thay đổi đội hình từ sơ đồ 3-5-2 trở thành hệ thống 4 hậu vệ. Kết quả, chúng tôi thua 2-3. Nhiều người chúng tôi đã nổi khùng với kết quả đó: ‘Gã người Pháp này có biết gì về bóng đá không vậy? Ông ta đeo kính và trông như một giáo viên trung học. Ông ta có nói lưu loát tiếng Anh được không thế?”

Đương nhiên, chúng ta sẽ tìm ra thêm rất nhiều điều thú vị về ngày khởi nghiệp của Wenger ở Arsenal nếu đọc tiếp. Nhưng đó không phải là thứ chúng ta tìm kiếm ở bài viết này. Sự thật là Arsenal đã từng chơi 3-5-2 một thời gian dài trước khi Wenger mang tới vinh quang cho CLB bằng hệ thống 4-4-2. Cá nhân Wenger cũng cho rằng hệ thống 4-4-2 là sự lựa chọn phù hợp nhất trong hầu hết các hoàn cảnh: “Tôi nghĩ 4-4-2 đơn giản là hệ thống hợp lý nhất trong hầu hết các hoàn cảnh. Với hệ thống 4-4-2, 60% cầu thủ của bạn có thể di chuyển và can thiệp vào 60% không gian sân bóng.”

Một trong những lý do khiến Wenger nghĩ về hệ thống 5 tiền vệ là bởi Kieran Gibbs đang dính chấn thương còn Andre Santos lại không mạnh về phòng ngự. Wenger đã phải sử dụng đội trưởng Thomas Vermaelen ở vị trí hậu vệ trái.

Nếu Arsenal đá 3-5-2, có thể hình dung đội hình của họ như sau: Mertesacker, Koscielny, và Vermaelen đá trung vệ. Arteta, Wilshere và Ramsey ở trung tâm hàng tiền vệ. Cazorla và Podolski ở hai biên còn Giroud cùng Walcott đá cắm.

Đương nhiên, đó chưa phải là một hệ thống hoàn hảo cho sơ đồ 3-5-2. Hệ thống đó đòi hỏi những cầu thủ chạy cánh công thủ toàn diện, với nền tảng thể lực mạnh mẽ. Ở Arsenal, có lẽ chỉ Andre Santos là đảm nhiệm được vai trò này.

Sự thay đổi vào thời điểm hiện tại của mùa giải cũng sẽ là vô cùng mạo hiểm. Hãy nhìn bài học của Man City trước Ajax.

Dù sao, chúng ta vẫn phải chờ đợi Wenger. Chiến lược gia người Pháp cũng cần nhớ rằng: bất kì hệ thống chiến thuật nào cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu ông không có những cầu thủ đủ chất lượng để triển khai chúng.

Minh Chiến (lược dịch từ Hereisthecity)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm