Góc nhìn: Man United cần cầu thủ đẳng cấp như Ramos

24/06/2015 06:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin đồn về việc Sergio Ramos muốn rời Real Madrid và chuyển đến Man United ngày càng nhiều hơn. Nhưng liệu Ramos có phải là mẫu cầu thủ mà Man United thực sự cần?

1. Các cổ động viên Man United tỏ ra nghi ngờ: Ramos sẽ mang đến những gì cho đội chủ sân Old Trafford, hình ảnh của một huyền thoại hay một cục nợ không hơn không kém được Real Madrid thải ra?

Đúng là trung vệ 29 tuổi này đã giành được rất nhiều danh hiệu cùng với đội chủ sân Bernabeu, nhưng số lượng thẻ phạt, đặc biệt là thẻ đỏ của anh cũng không ít.

Nếu Ramos không phải là nhân vật trung tâm trong phòng thay đồ, liệu nội bộ của Real Madrid có bị chia rẽ sâu sắc dưới triều đại của Jose Mourinho?

Những ai theo dõi Ramos trong nhiều năm qua đều đồng ý rằng sự xuất hiện của trung vệ người Tây Ban Nha đem đến nhiều yếu tố tích cực hơn tiêu cực. Nếu Man United cần một mẫu trung vệ vừa giàu khát khao chiến thắng lại ở đẳng cấp thế giới, Ramos hội tụ đủ cả hai tiêu chí trên.

2. Hình ảnh pha phối hợp dẫn đến bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của bộ đôi Teddy Sheringham - Ole Gunnar Solskjaer trong trận chung kết Champions League mùa giải 1998-99 giữa Man United và Bayern Munich được tái hiện ở trận chung kết mùa 2013-14. Sau quả phạt góc của Luka Modric, Ramos đánh đầu mang về bàn thắng gỡ hòa, mở ra cơ hội để Real Madrid đánh bại kình địch cùng thành phố Atletico Madrid trong hai hiệp phụ. Tinh thần chiến đấu đến cùng của anh là sự khác biệt lớn nhất.

Điều đó từng được Ramos thể hiện ở EURO 2008, khi anh giành chức vô địch cùng đội tuyển Tây Ban Nha trong vai trò một hậu vệ phải, rồi đến World Cup 2010 ở Nam Phi khi được chơi ở vị trí trung vệ và tiếp nối ở kỳ EURO 2012 trong lần thứ hai liên tiếp Tây Ban Nha đăng quang. Thêm vào đó là những danh hiệu nội địa cùng các chức vô địch Siêu Cúp châu Âu và giải VĐTG các CLB, tất cả Ramos đều đã giành đầy đủ.

Trước khi nói về chuyên môn, Ramos rõ ràng là một thủ lĩnh có thể mang đến thành công, như những gì Bryan Robson và Roy Keane từng làm ở sân Old Trafford trong quá khứ. Nếu Man United muốn quay về với những ngày vinh quang, trung vệ người Tây Ban Nha là sự lựa chọn phù hợp.

Không thiếu những chỉ trích dành cho Ramos, nhưng đừng xem thường một người đã đạt cột mốc 128 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha như anh. Sự kết hợp ăn ý giữa Ramos với Pepe ở cấp CLB hay Gerard Pique ở ĐTQG là điều ai cũng có thể nhìn thấy.

3. Các HLV thích Ramos vì tốc độ của anh ta khiến họ có thể chơi với một hàng thủ dâng cao. Khả năng không chiến tốt cũng như phân phối bóng ngay từ phần sân nhà của Ramos khiến việc kiểm soát bóng trở nên dễ dàng hơn. Khi trung vệ này vắng mặt một số trận đấu mùa 2014-15, thành tích của Real Madrid lập tức xuống dốc.

Sự linh hoạt của Ramos là điều Louis van Gaal rất ưa thích. Anh thi đấu ở vai trò của một cầu thủ tấn công khi còn trẻ, trước khi lùi xuống đá trung vệ, đồng thời từng được thử nghiệm đá tiền vệ trung tâm. Việc Carlo Ancelotti sẵn sàng đẩy Ramos lên thay vì sử dụng Asier Illarramendi cho thấy ông tin tưởng đội phó của Real Madrid đến thế nào.

Đúng là Ramos từng cầm đầu nhóm chống lại Mourinho. Nhưng mục đích của trung vệ này cũng chỉ đơn giản hướng tới khía cạnh chuyên môn. Người ta đã quá quen với những pha vào bóng quyết liệt của Ramos, nguyên nhân khiến cho anh nhận tới 19 thẻ đỏ. Con số này có thể giảm đi nếu anh đến với Premier League.

Mà Real Madrid đang muốn thay máu, khi một huyền thoại như Iker Casillas cũng sắp ra đi. Nếu Ramos tới Man United, anh xứng đáng đến từng xu một.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm