Trao giải LHP Việt Nam lần thứ 20: Cuộc đua vẫn… khó đoán

28/11/2017 10:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi ứng viên dự thi tại Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 20 đều có ưu điểm và hạn chế riêng. Bởi thế, cuộc đua tới các giả  Bông sen Vàng, Bông sen Bạc và những giải thưởng cá nhân vẫn hứa hẹn nhiều bất ngờ. 

Cũng cần nhắc lại, kể từ năm nay, Ban tổ chức LHPVN chủ trương, hạng mục nào cũng có Bông sen Vàng, chứ không để trống hạng mục này như một số năm vừa qua

Căng thẳng tìm… “vàng”

"Có một số kỳ LHPVN không có Bông sen Vàng ở một số hạng mục, mà đồng giải Bông sen Bạc" - Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan giải thích về thay đổi này - "Bởi, theo quy chế, các phim phải đạt từ 9 điểm trở lên mới được Bông sen Vàng. Có những phim đạt tới 8,9 điểm, tức là chỉ thiếu 0,1 điểm, nhưng vẫn không thể trao. Do vậy, từ năm nay, các hạng mục sẽ chọn tác phẩm có điểm cao nhất để trao giải này.”

Ở hạng mục Phim truyện điện ảnh, 16 bộ phim lần này có sự đa dạng về phong cách và thể loại. Phim về đề tài tình yêu có Cho em gần anh thêm chút nữa, Sứ mệnh trái tim, 12 chòm sao vẽ đường cho hươu chạy… Phim chuyển thể từ tác phẩm văn học có Chờ em đến ngày mai, Cô gái đến từ hôm qua, Đảo của dân ngụ cư, Cha cõng conNgoài đề tài tình yêu hướng tới đối tượng là những khán giả trẻ tuổi, LHPVN lần thứ 20 ghi nhận sự góp mặt của một vài bộ phim có sáng tạo trong ngôn ngữ nghệ thuật như Đảo của dân ngụ cư, Cha cõng con

Chú thích ảnh
Ngọc Thanh Tâm trong "Đảo của dân ngụ cư" liệu có cơ hội giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất?

Đáng chú ý, trong số những ứng viên dự thi hạng mục phim truyện, có những bộ phim thành công về mặt thương mại, doanh thu cao kỷ lục như Em chưa 18, Cô gái đến từ hôm qua, Nắng…; hoặc một số bộ phim vang danh tại một số liên hoan phim quốc tế như Cha cõng con, Đảo của dân ngụ cư… Có thể thấy trước, với những ưu nhược điểm riêng ấy, Ban giám khảo sẽ khá căng thẳng và áp lực để có thể quyết định trao giải Bông sen Vàng, Bông sen Bạc… cho tác phẩm nào.

10 bộ phim tham dự Giải thưởng ASEAN, mỗi bộ phim mang sắc màu văn hóa riêng, bao gồm: Con chim màu vàng (Singapore), Đạn găm (Philippines), Hậu duệ (Brunei), Nỗi lòng người mẹ (Campuchia), Thiên nga mang rùa (Lào), Thiên thần của Eden (Myanmar), Trôi dạt (Malaysia), Turah (Indonesia), Vào lúc trời tối (Thái Lan)Dạ cổ hoài lang (Việt Nam). Một số khán giả đánh giá cao phim của Philippines và Thái Lan.

Ở hạng mục phim Tài liệu - Khoa học, NSND, Đạo diễn Lê Văn Thi - Trưởng BGK - cho hay, các phim dự thi năm nay phản ánh nội dung phong phú, nhiều phong cách và có nhiều phim của lực lượng trẻ.

Trong khi đó, nhà biên kịch, nhà lý luận phê bình Đoàn Minh Tuấn - Trưởng BGK hạng mục Phim hoạt hình - đánh giá, ngôn ngữ điện ảnh hoạt hình của các đạo diễn trẻ rất nhiều tiến bộ, nhiều cái mới, có thể tiếp cận được với ngôn ngữ điện ảnh của Hollywood.

“Các thành viên trong BGK sẽ cố gắng làm sao để tôn vinh các nghệ sĩ hoạt hình, những người lâu nay sống trong bóng tối, lao động thầm lặng, những họa sĩ diễn xuất hầu như không ai biết tới" - ông Tuấn nói - "Các bạn trẻ cần được khích lệ để đi sâu vào thể loại phim hoạt hình, từ đó có những khám phá, sáng để đưa hoạt hình Việt Nam ra khu vực cũng như thế giới.”

Những gương mặt mới “bứt phá”?

Cùng với cuộc đua quyết liệt của những ứng viên tranh giải Bông sen Vàng cho hạng mục Phim truyện xuất sắc nhất, giải thưởng cá nhân cho đạo diễn, biên kịch, nam - nữ diễn viên xuất sắc nhất… tại LHPVN cũng  luôn được chờ đợi.

Giải thưởng Đạo diễn phim truyện xuất sắc nhất năm nay sẽ có sự góp mặt tranh tài của những “tân binh” mới gia nhập làng điện ảnh như Vũ Ngọc Phượng, Hồng Ánh, Phan Gia Nhật Linh, Lê Thanh Sơn… Một số ứng viên sáng giá cho giải Biên kịch xuất sắc nhất có thể kể đến: Cha cõng con, Đảo của dân ngụ cư, Sài Gòn anh yêu em… với những góc nhìn trẻ trung, mới lạ và táo bạo.

Ở hạng mục giải thưởng được công chúng quan tâm nhất là Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cuộc "so găng" cũng diễn ra khá căng thẳng giữa các gương mặt mới và cũ.

Cụ thể, hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất có nhiều ứng viên sáng giá như: Miu Lê với 2 vai chính trong 2 bộ phim dự thi LHPVN lần thứ 20 là Bạn gái tôi là sếp và Cô gái đến từ hôm qua; Minh Hằng với vai diễn đúp trong Bao giờ có yêu nhau và sự biến hóa ấn tượng trong bộ phim remake Sắc đẹp ngàn cân; Ngọc Thanh Tâm được đánh giá khá cao với vai diễn trong phim Đảo của dân ngụ cư; vai diễn cô gái mới lớn của Kaity Nguyễn trong Em chưa 18; Ninh Dương Lan Ngọc trong Cô Ba Sài Gòn...

Còn giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ là cuộc đua của các diễn viên Ngô Kiến Huy trong Cô gái đến từ hôm qua, Phạm Hồng Phước (Đảo của dân ngụ cư), Ngô Thế Quân (Cha cõng con), Rocker Nguyễn (Sắc đẹp ngàn cân), B Trần (12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy), Kiều Minh Tuấn (Em chưa 18), Trấn Thành (Chờ em đến ngày mai), Lương Mạnh Hải (Hotboy nổi loạn 2).

Ít ra, khi Lễ trao giải chưa bắt đầu, các gương mặt ấy đều có quyền hy vọng rằng sự cố gắng của mình sẽ được ghi nhận.

20h tối nay (28/11), Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 20 sẽ diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng và được phát trực tiếp trên sóng VTV1.
XEM TRỰC TIẾP: Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam 2017

XEM TRỰC TIẾP: Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam 2017

Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam diễn ra vào 20h tối nay (24/11) tại Đà Nẵng.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm