Tìm thấy cung điện của Vua David?

29/07/2013 06:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà khảo cổ ở Jerusalem (Israel) tuyên bố họ đã tìm thấy 2 tòa nhà lớn có niên đại từ thế kỷ thứ 10 trước Công nguyên, phù hợp với cung điện của một vị vua và theo họ đây là cung điện của Vua David.

Suốt năm 2012, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật tại một di chỉ mà họ tin là thành phố pháo đài Shaarayim. Đây là nơi theo kinh Thánh, David đã đánh bại tên khổng lồ Goliath. Shaarayim hiện là thành phố Khirbet Qeiyafa.

Tuy nhiên, phát hiện này không tránh khỏi những tranh cãi. Một nhóm sử gia lại cho rằng Vua David không phải là vua và họ tranh cãi về sự tồn tại của nền quân chủ của Vua David trong thế kỷ thứ 10 trước Công nguyên. Nhóm sử gia này tuyên bố, không hề có một vương quốc như vậy và nếu tồn tại thì nó chỉ giới hạn trong khu vực Jerusalem, mà Jerusalem không lớn hơn một ngôi làng trung bình.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm