Nhà thơ Phan Vũ, tác giả 'Em ơi! Hà Nội phố', qua đời ở tuổi 93

17/07/2019 10:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ gia đình nhà thơ Phan Vũ, tác giả bài thơ nổi tiếng 'Em ơi! Hà Nội phố', đã qua đời vào sáng 17/7 do tuổi cao sức yếu. 

Gặp lại tác giả 'Em ơi Hà Nội phố' Phan Vũ qua 'Ta còn em'

Gặp lại tác giả 'Em ơi Hà Nội phố' Phan Vũ qua 'Ta còn em'

Điệp khúc "Ta còn em" nổi tiếng trong trường ca "Em ơi Hà Nội phố" được lấy làm tựa đề cho tập thơ mới nhất của nhà thơ Phan Vũ. 

Nhà thơ Phan Vũ sinh năm 1926 tại Hải Phòng, tên thật là Trần Hồng Hải. Ông nổi tiếng với tác phẩm "Em ơi! Hà Nội phố" được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Năm 2018, ông nhận Giải Tác phẩm, giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội (do báo Thể thao & Văn hóa, TTXVN tổ chức) với "Ta còn em". 

Chú thích ảnh
Nhà thơ - hoạ sĩ Phan Vũ

20 tuổi, Phan Vũ từng đi bộ đội vào Nam. Sau đó, năm 1954, ông tập kết ra Bắc, làm việc tại Xưởng phim truyện VN. Ông được biết tới là nhà thơ - họa sĩ - nhà viết kịch - nhà báo... Trường ca Em ơi! Hà Nội phố được ông sáng tác năm 1972 và chính thức được phổ nhạc năm 1985.

Chú thích ảnh

Theo thông tin từ bạn bè đồng nghiệp, tang lễ của nhà thơ Phan Vũ sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ TP.HCM.

T.N. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm